Báo cáo tổng hợp mới đây của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cơn bão số 10 cùng mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên cả nước, tổng giá trị ước tính gần 1.000 tỷ đồng.
Theo đó, hệ thống quốc lộ và đường cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý thiệt hại khoảng 78,72 tỷ đồng; hạng mục đường tỉnh và quốc lộ phân cấp cho các địa phương quản lý thiệt hại khoảng 904,11 tỷ đồng.

Hạ tầng giao thông bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ, ước tính tổng thiệt hại khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Báo Tiền Phong
Số liệu báo cáo chi tiết được tổng hợp thiệt hại, gồm các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Cũng theo nội dung báo cáo, các tuyến quốc lộ và đường cao tốc do các Khu Quản lý đường bộ quản lý cũng đã ghi nhận 25 điểm bị tắc. Đơn vị đã tập trung chỉ đạo công tác khắc phục nhằm đảm bảo lưu thông trở lại.

Việc khắc phục hậu quả sau bão lũ tại các tuyến đường do địa phương quản lý vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN
Trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, ghi nhận 179 vị trí tắc đường, trong đó có 73 vị trí do sạt lở và 106 vị trí do ngập nước.
Mặc dù các Sở Xây dựng tại các địa phương cũng như các lực lượng liên quan đã tích cực khắc phục nhưng đến thời điểm báo cáo, nhiều vị trí vẫn chưa xử lý xong. Tình hình khắc phục tại các tuyến đường do địa phương quản lý được đánh giá phức tạp và khó khăn hơn.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện các cơ quan quản lý đường bộ cũng như các tổ chức liên quan đang tích cực thực hiện tiếp các công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ; cùng với đó tập trung tối đa nguồn lực nhằm ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 11 gây ra.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 8/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Trong đó, Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15559/BTC-NSNN ngày 08 tháng 10 năm 2025.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đã yêu cầu UBND các tỉnh gồm: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên nhằm bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tổng hợp