thuế nhà ở

Siết thuế nhà ở, văn phòng cho thuê: Làm sao để hài hoà lợi ích các bên?

Siết thuế nhà ở, văn phòng cho thuê: Làm sao để hài hoà lợi ích các bên?

Nghiên cứu - Phản biện

Việc đánh thuế căn hộ chung cư, văn phòng cho thuê đang nhận được sự quan tâm của dư luận với những ý kiến trải chiều.

Thị trường cho thuê nhà tại Mỹ ngày càng "nóng"

Thị trường cho thuê nhà tại Mỹ ngày càng "nóng"

VLXD và Nội thất

Trong khi hoạt động mua bán bất động sản ngày càng... èo uột thì nhu cầu đi thuê nhà của dân Mỹ lại tăng lên.

Đánh thuế tài sản với bất động sản: Làm gì để tạo được sự đồng thuận?

Đánh thuế tài sản với bất động sản: Làm gì để tạo được sự đồng thuận?

Dự thảo Luật thuế tài sản khiến dư luận một lần nữa “dậy sóng” khi gần như tất cả nhà ở trong các đô thị lớn đều phải nộp thuế. Đã có nhiều lo ngại về những kịch bản mà người dân cũng như thị trường bất động sản phải đối mặt nếu dự luật này được áp dụng ngay.

10 thị trường địa ốc “nguy hiểm” nhất thế giới

10 thị trường địa ốc “nguy hiểm” nhất thế giới

Nhận định thị trường

Thị trường bất động sản ở Australia, Hồng Kông, Canada và Thụy Điển hiện đang có mức độ nguy hiểm đặc biệt cao - theo đánh giá từ công ty nghiên cứu kinh tế Oxford Economics. Báo cáo cũng cho rằng rủi ro từ thị trường bất động sản có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế tại các quốc gia và vùng lãnh thổ này.

Nên mua hay thuê nhà ở Mỹ?

Nên mua hay thuê nhà ở Mỹ?

Nhận định thị trường

Trong khi giá thuê nhà trung bình ở Mỹ chỉ tăng có 4% trong vòng 1 năm qua, giá mua nhà trung bình đã tăng 14%.

Nợ đọng thuế chạm ngưỡng 80.000 tỷ đồng

Nợ đọng thuế chạm ngưỡng 80.000 tỷ đồng

Thời sự

Tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến hết quý II/2018 là 80.134 tỷ đồng, tăng 6.990 tỷ đồng (+9,6%) so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó, tiền thuế nợ không có khả năng thu hồi là 33.992 tỷ đồng, tăng 8%.

Làm thế nào để tránh bị lừa khi đi thuê nhà?

Làm thế nào để tránh bị lừa khi đi thuê nhà?

Tư vấn

Có những mẹo đơn giản mà bạn có thể làm để trở thành người thuê nhà thông thái

2 năm tới chưa đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng

2 năm tới chưa đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng

Thị trường

Khẳng định này được ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) đưa ra tại diễn đàn "Bất động sản năm 2018: Cơ hội từ chính sách" do Báo Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức chiều 17/5.

Một số giải pháp phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Một số giải pháp phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Thị trường

Thống kê sơ bộ, hiện nay cả nước có hơn 75% trong tổng số khoảng 3 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là lao động ngoài địa phương. Trong khi đó, chỉ có từ 7 - 10% số lao động này được ở trong các khu nhà ở tập trung được xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn ngân sách của doanh nghiệp, còn lại hơn 90% lao động phải tự thu xếp và thuê nhà ở.

Quá nhiều lợi ích khi đánh thuế nhà, tăng thuế đất!

Quá nhiều lợi ích khi đánh thuế nhà, tăng thuế đất!

Đóng góp cho sự phát triển đô thị; giúp giảm giá bất động sản; người dân có nhiều cơ hội mua nhà hơn; giảm tình trạng đầu cơ bất động sản; giải quyết được các dự án treo lâu năm;... là những tác động tích cực mà Luật Thuế Tài sản mang lại khi được đưa vào thực thi. Theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nên đánh thuế nhà, tăng thuế đất càng sớm càng tốt.

Lên đầu trang
Top