Minh Đức (tổng hợp)

Nhiều băn khoăn về tính khả thi của dự án Luật Kiến trúc

Nhiều băn khoăn về tính khả thi của dự án Luật Kiến trúc

Thời sự

Tại buổi thảo luận theo tổ về dự thảo Luật Kiến trúc, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của dự luật bởi nhiều nội dung quy định tại dự thảo còn mang tính chất sơ khai; mối quan hệ giữa quy hoạch – kiến trúc – xây dựng trong dự thảo Luật chưa rõ nét; chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn,...

Tháo “điểm nghẽn” cho thị trường địa ốc

Tháo “điểm nghẽn” cho thị trường địa ốc

Thị trường

Tháo “điểm nghẽn” cho thị trường địa ốc; Officetel chuẩn bị được tháo gỡ rào cản pháp lý, hứa hẹn là phân khúc tiềm năng cho nhà đầu tư; Khởi nghiệp bất động sản, “dễ vào, khó trụ”; “Kẽ hở” trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;... là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

Kìm hãm sự phát triển hay cơ sở để tìm ra hình hài đô thị?

Kìm hãm sự phát triển hay cơ sở để tìm ra hình hài đô thị?

Kiến trúc - Quy hoạch

Quy hoạch xây dựng tỉnh tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có quy định liên quan đến quy hoạch đang là vấn đề nóng và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng không nên tồn tại quy định quy hoạch xây dựng tỉnh sẽ gây lãng phí, bắt buộc địa phương làm thêm việc vô bổ. Song vẫn có đại biểu, chuyên gia nhận định quy hoạch xây dựng tỉnh đang phát huy hiệu quả và cần thiết.

Doanh nghiệp địa ốc: Quảng cáo sai để bán hàng, “đầu xuôi nhưng đuôi khó lọt”

Doanh nghiệp địa ốc: Quảng cáo sai để bán hàng, “đầu xuôi nhưng đuôi khó lọt”

Thị trường

Doanh nghiệp địa ốc: Quảng cáo sai để bán hàng, “đầu xuôi nhưng đuôi khó lọt”; Mua nhà xây dựng trên đất nông nghiệp: Nguy cơ mất "cả chì lẫn chài"; TP.HCM: Đề xuất đất nông nghiệp được bồi thường tối đa bằng 50 lần giá quy định; Hai nhà đầu tư lớn muốn tìm "cá kình" để đẩy 79% vốn tại Vinaconex;... là những thông tin được quan tâm trong 24h qua.

Hàng loạt dự án BOT "dính phốt", Thống đốc Lê Minh Hưng lo ngân hàng khó thu hồi vốn vay

Hàng loạt dự án BOT "dính phốt", Thống đốc Lê Minh Hưng lo ngân hàng khó thu hồi vốn vay

Tài chính bất động sản

Bất động sản phía Tây Hà Nội bùng nổ: Dự báo đang thành hiện thực; Hàng loạt dự án BOT dính phốt, Thống đốc Lê Minh Hưng lo ngân hàng khó thu hồi vốn vay; Đà Nẵng: Thông qua hàng loạt các công trình, dự án thu hồi đất và đầu tư mới; Dự án Sakura Tower: Đất thuê 9 năm làm trụ sở “lột xác” thành chung cư 28 tầng như thế nào?;... là những thông tin nổi bật trên thị trường bất động sản 24h qua.

Lãng phí hàng chục tỷ đồng ngân sách, trách nhiệm thuộc về UBND TP

Lãng phí hàng chục tỷ đồng ngân sách, trách nhiệm thuộc về UBND TP

Thời sự

Mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố kết luận thanh tra (KLTT) chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án buýt nhanh BRT Hà Nội, điển hình là Hợp phần 1 của dự án, gây lãng phí ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Dự án khơi thông trục đường huyết mạch Thủ đô liệu có kịp tiến độ?

Dự án khơi thông trục đường huyết mạch Thủ đô liệu có kịp tiến độ?

Thời sự

Nhằm góp phần khơi thông một trong những tuyến giao thông quan trọng bậc nhất của Thủ đô vốn luôn trong tình trạng quá tải, dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 3 Hà Nội đang được Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GT-VT) và các nhà thầu tập trung thi công liên tục nhằm phấn đấu hoàn thành vào tháng 10/2020.

Hà Nội: Sẽ tái chất vấn việc thu hồi 47 dự án “đắp chiếu”

Hà Nội: Sẽ tái chất vấn việc thu hồi 47 dự án “đắp chiếu”

Thời sự

Sáng 13/8, Thường trực HĐND TP. Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Làm sao để giảm đầu cơ trên thị trường phái sinh?

Làm sao để giảm đầu cơ trên thị trường phái sinh?

Tài chính bất động sản

Đó là câu hỏi được đặt ra tại Diễn đàn “Để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững và minh bạch”.

Hà Nội: UBND huyện Đan Phượng đề nghị xử lý trách nhiệm của Công ty CP Đầu tư Hải Phát

Hà Nội: UBND huyện Đan Phượng đề nghị xử lý trách nhiệm của Công ty CP Đầu tư Hải Phát

Thời sự

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội xem xét xử lý trách nhiệm Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (chủ đầu tư dự án Khu đô thị Tân Tây Đô) trong việc cung cấp nước sạch tại Khu đô thị Tân Tây Đô.

Lên đầu trang
Top