Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Đầu tư công: Quan trọng là phải chi đúng

Đầu tư công: Quan trọng là phải chi đúng

Thời sự

Thiếu vốn đầu tư cho hạ tầng đô thị, chống ngập và biến đổi khí hậu là một thực trạng nhiều năm qua của TP.HCM, một trong những đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Theo ước tính của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 ước khoảng 850.000 tỷ đồng nhưng khả năng ngân sách thành phố chỉ đáp ứng 20%. Không khó để tìm ra các bài báo phân tích việc TP.HCM thiếu vốn đầu tư hạ tầng đô thị, thiếu vốn làm metro, thiếu vốn chống ngập trong suốt từ giữa 2017 tới nay.

Mở rộng hay tạo chiều sâu cho đô thị

Mở rộng hay tạo chiều sâu cho đô thị

Kiến trúc - Quy hoạch

Mới đây, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo “Quản lý đô thị trên địa bàn TP.HCM: Thực trạng, vấn đề và giải pháp”. Đứng trước sự bế tắc môi trường sống ở đô thị lớn hiện nay, câu chuyện bành trướng đô thị “bẩn” hay đi tìm chiều sâu cho phát triển đô thị “sạch” đã gấp rút lắm rồi.

Chuyên gia muốn mở rộng Sài Gòn đến giáp sông Vàm Cỏ Đông ở Long An

Chuyên gia muốn mở rộng Sài Gòn đến giáp sông Vàm Cỏ Đông ở Long An

Tây Nam Bộ

Trước sự gia tăng dân số và những thách thức trong phát triển đô thị mà TPHCM đang gặp phải, một số chuyên gia quy hoạch đề xuất mở rộng thêm về phía tỉnh Long An.

Cơ sở pháp lý nào để thu hồi tài sản nhà nước đã bán?

Cơ sở pháp lý nào để thu hồi tài sản nhà nước đã bán?

Thời sự

Từ hoạt động thanh, kiểm tra một số dự án hạ tầng và bất động sản vừa qua tại các địa phương, cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước đã phát hiện và kết luận về các sai phạm.

Thành phố dành cho ai?

Thành phố dành cho ai?

Nghiên cứu - Phản biện

Đó là câu hỏi mà giáo sư địa lý học đô thị người Mỹ Joel Kotkin đặt ra trong bài khảo luận dài gần 30 trang viết cho Trung tâm Nghiên cứu thành phố sáng tạo Lý Quang Diệu (LKYCIC) thuộc Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD). Một trong những mẫu hình thành phố thành công ở châu Á được tác giả dùng để trả lời cho câu hỏi này là Singapore với sự an toàn, hoạt động thương mại sầm uất, hệ thống giáo dục tốt và môi trường lý tưởng cho cuộc sống gia đình.

"Bất động sản sẽ còn được hỗ trợ bằng nguồn vốn đến từ nhà đầu tư nước ngoài và thị trường chứng khoán"

"Bất động sản sẽ còn được hỗ trợ bằng nguồn vốn đến từ nhà đầu tư nước ngoài và thị trường chứng khoán"

Nhận định thị trường

Ông Bùi Quang Tín - CEO Trường Doanh nhân BizLight - chỉ ra 80% nguồn vốn chảy vào bất động sản là từ hệ thống ngân hàng.

Lên đầu trang
Top