Minh Hằng

GS.TSKH. Đặng Hùng Võ và cuốn sách đầu tay đầy ý nghĩa

GS.TSKH. Đặng Hùng Võ và cuốn sách đầu tay đầy ý nghĩa

Đô thị & đời sống

Ngày 21/4, tại Phố sách 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, GS.TSKH. Đặng Hùng Võ đã cho ra mắt cuốn sách “Giáo sư Đặng Hùng Võ và những người bạn nhà báo”.

Khu vực tư nhân yếu dần, vực dậy bằng cách nào?

Khu vực tư nhân yếu dần, vực dậy bằng cách nào?

Chính sách & cuộc sống

Theo các chuyên gia, quý I/2024, tốc độ tăng trưởng của khu vực tư nhân còn khiêm tốn, trong khi đây được xem là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong tương lai. Do đó, cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phục hồi và kiến tạo để đầu tư tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Đón sóng FDI vào bất động sản công nghiệp: Cần chiến lược cụ thể khi nền kinh tế Việt Nam chưa phải "con tàu nhiều khoang"

Đón sóng FDI vào bất động sản công nghiệp: Cần chiến lược cụ thể khi nền kinh tế Việt Nam chưa phải "con tàu nhiều khoang"

Thị trường

Theo ông Trương Gia Bảo, để tiếp tục duy trì và phát triển mạnh mẽ phân khúc bất động sản công nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế nước ta chưa phải "con tàu nhiều khoang" mà chỉ là một khoang nhỏ, còn phụ thuộc và liên thông với bên ngoài, Việt Nam cần có chiến lược cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, nhất là rà soát bổ sung quỹ đất sạch.

Chủ tịch HĐQT Vinaconex Đào Ngọc Thanh: Chính sách và thị trường đã thay đổi, doanh nghiệp bất động sản cũng phải đột phá

Chủ tịch HĐQT Vinaconex Đào Ngọc Thanh: Chính sách và thị trường đã thay đổi, doanh nghiệp bất động sản cũng phải đột phá

Nhận định thị trường

Theo ông Đào Ngọc Thanh, sự khác biệt và sáng tạo cũng chính là thách thức lớn nhất đối với nhà phát triển dự án bất động sản. Nếu không thay đổi mà mãi đi theo lối mòn, doanh nghiệp bất động sản có xây dựng và hoàn thiện dự án thì cũng khó có thể bán ra thị trường.

Chủ tịch Vinaconex Đào Ngọc Thanh: VNREA giữ vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên

Chủ tịch Vinaconex Đào Ngọc Thanh: VNREA giữ vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên

VNREA

Theo ông Đào Ngọc Thanh, VNREA là cầu nối giúp các doanh nghiệp hội viên đồng hành và hỗ trợ nhau trong hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh. Thời gian tới, ông hy vọng Hiệp hội sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến chia sẻ, làm rõ hơn các vướng mắc pháp lý và kiến nghị để có chính sách tốt hơn cho các doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội.

TS. Vũ Tiến Lộc: VNREA có trách nhiệm cao không chỉ với thị trường bất động sản mà còn cả nền kinh tế

TS. Vũ Tiến Lộc: VNREA có trách nhiệm cao không chỉ với thị trường bất động sản mà còn cả nền kinh tế

VNREA

Theo TS. Vũ Tiến Lộc, bất động sản là lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân, do đó các hoạt động tích cực, sôi nổi của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã cho thấy trách nhiệm cao không chỉ với riêng thị trường bất động sản mà còn cả nền kinh tế.

VNREA: “Một năm 2023 bận rộn” và kỳ vọng cho 2024

VNREA: “Một năm 2023 bận rộn” và kỳ vọng cho 2024

VNREA

Trước thềm Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và gặp mặt Hội viên năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) đã ghi nhận ý kiến của đại diện chuyên gia, doanh nghiệp hội viên, đơn vị thành viên Hiệp hội về kết quả hoạt động hội trong năm 2023 và kỳ vọng cho thời gian tới.

ĐHĐCĐ GELEX 2024 thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng

ĐHĐCĐ GELEX 2024 thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng

Tài chính bất động sản

Với tầm nhìn phát triển bất động sản công nghiệp trong dài hạn, Tập đoàn GELEX (mã: GEX) cho biết trong vòng 3 - 5 năm tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất cũng như mở rộng phân khúc sản phẩm đầu tư.

Công bố triển khai đề tài nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học: “Tạo lập thị trường nhà ở thương mại vừa túi tiền: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách cho Việt Nam”

Công bố triển khai đề tài nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học: “Tạo lập thị trường nhà ở thương mại vừa túi tiền: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách cho Việt Nam”

VNREA

Trong khuôn khổ sự kiện thường niên: Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023 - 2024, ngày 15/3, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã công bố triển khai đề tài nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học: “Tạo lập thị trường nhà ở thương mại vừa túi tiền: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách cho Việt Nam”.

LS. TS. Đoàn Văn Bình: Phát triển nhà ở vừa túi tiền không nên “thả nổi”, phó mặc cho thị trường

LS. TS. Đoàn Văn Bình: Phát triển nhà ở vừa túi tiền không nên “thả nổi”, phó mặc cho thị trường

VNREA

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, LS. TS. Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn CEO cho biết, tư duy thả nổi đối với nhà ở vừa túi tiền theo quy luật cung cầu tự nhiên của thị trường đang được thay đổi bằng những định hướng, chính sách, những khuyến khích để phát triển phân khúc này.

Lên đầu trang
Top