Theo điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định 657, Cảng hàng không Thổ Chu chính thức được bổ sung vào mạng lưới sân bay quốc gia. Đây sẽ là sân bay thứ ba của tỉnh An Giang, bên cạnh sân bay quốc tế Phú Quốc và sân bay Rạch Giá đang khai thác.
Theo quy hoạch, sân bay Thổ Chu được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4C. Trong giai đoạn đến năm 2030, cảng hàng không này có công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách mỗi năm. Đến năm 2050, công suất dự kiến tăng lên khoảng 1 triệu hành khách/năm.
Dự án có nhu cầu sử dụng hơn 234 ha đất, với tổng mức đầu tư theo quy hoạch ước tính khoảng 28.800 tỷ đồng.
Việc bổ sung sân bay Thổ Chu được xem là bước đi quan trọng nhằm cải thiện khả năng kết nối giao thông cho đặc khu Thổ Châu - một trong ba đặc khu của tỉnh An Giang và cũng là tiền đồn xa nhất ở khu vực Tây Nam của Tổ quốc.

Tỉnh An Giang sẽ có thêm sân bay Thổ Chu. Ảnh minh họa
Hiện nay, đảo Thổ Chu cách đất liền khoảng 200km và cách đảo Phú Quốc khoảng 100 km. Giao thông đến đảo chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến tàu cao tốc xuất phát từ Phú Quốc hoặc Rạch Giá. Thời gian di chuyển từ Phú Quốc ra đảo thường mất từ 4 - 5 giờ và phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, gây không ít khó khăn cho người dân cũng như hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
Khi được đầu tư xây dựng, sân bay Thổ Chu được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về hạ tầng giao thông, rút ngắn đáng kể thời gian kết nối giữa đảo với đất liền. Công trình không chỉ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục thuận lợi hơn mà còn mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch sinh thái tại Thổ Chu - hòn đảo vẫn được ví như một "viên ngọc thô" giữa vùng biển Tây Nam.
Bên cạnh đó, sân bay cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực hậu cần nghề cá, hỗ trợ ngư dân hoạt động khai thác xa bờ, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khu vực biển đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng.
Đáng chú ý, với việc bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch, An Giang trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước sở hữu tới 3 cảng hàng không gồm sân bay quốc tế Phú Quốc, sân bay Rạch Giá và sân bay Thổ Chu. Đây được xem là lợi thế lớn giúp địa phương gia tăng năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch và logistics trong giai đoạn tới.