Nút giao Khả Lễ (nút giao Tây Nam, Bắc Ninh) đang bước vào giai đoạn thi công then chốt với các hạng mục cầu cạn và nhánh kết nối trực tiếp cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Đây là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm, giữ vai trò hoàn thiện kết nối giữa tuyến Vành đai 4 Vùng Thủ đô và hệ thống giao thông liên vùng phía Bắc.
Theo báo Vietnamnet, một trong những điểm đáng chú ý của nút giao Khả Lễ là tổ hợp vòng xuyến kết hợp hầm chui - mô hình lần đầu tiên được triển khai tại Bắc Ninh. Hầm ngầm dài khoảng 202m, tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng, được thiết kế mỗi chiều 2 làn xe cùng 1 làn dừng khẩn cấp, nhằm đảm bảo lưu thông liên tục ngay cả trong tình huống phát sinh sự cố.

Toàn cảnh nút giao phức tạp nhất miền Bắc, nằm ở cửa ngõ tỉnh Bắc Ninh khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Vietnamnet
Trước đó, nút giao này đã hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, đóng vai trò kết nối cao tốc Hà Nội - Bắc Giang với Quốc lộ 18. Trong tổng thể quy hoạch Vành đai 4, đây là một trong 8 nút giao chính và được điều chỉnh để phù hợp với hướng tuyến hoàn chỉnh.
Việc tiếp tục bổ sung các nhánh kết nối được xem là bước đi cần thiết nhằm tạo dòng chảy giao thông thông suốt giữa Vành đai 4 và cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Khi hoàn thiện, khu vực này sẽ góp phần giảm áp lực đáng kể cho các trục nội đô cũng như các điểm giao cắt lân cận.

Cận cảnh nút giao. Ảnh: Báo Vietnamnet
Ghi nhận mới nhất trên Tạp chí Doanh nhân Việt Nam, tại công trường thời gian gần đây cho thấy dự án đang tập trung vào phần kết cấu chính. Các nhánh kết nối đã cơ bản định hình nền đường, trong khi hệ thống cầu vượt - hạng mục quyết định năng lực khai thác hiện vẫn đang trong giai đoạn thi công phần thô.
Tại hiện trường, hàng loạt móng trụ đã được triển khai đồng loạt, nhiều trụ cầu bắt đầu vươn cao, hình thành các dải bê tông cốt thép chạy dọc theo hướng tuyến. Song song đó, các nhánh dẫn vào vòng xuyến trung tâm cũng được triển khai để đảm bảo tính đồng bộ kỹ thuật.

Hệ thống cầu cạn vượt cao tốc hiện vẫn đang trong quá trình thi công. Ảnh: Tạp chí Doanh nhân Việt Nam
Dù công trường hoạt động liên tục với mật độ máy móc và nhân lực lớn, dự án hiện vẫn đang ở giai đoạn dựng trụ, chưa bước sang thi công dầm và mặt cầu. Điều này đồng nghĩa công trình sẽ cần thêm thời gian để hoàn thiện kết cấu chính trước khi hình thành diện mạo hoàn chỉnh.
Khi hoàn tất, nút giao Khả Lễ được kỳ vọng trở thành một trong những điểm trung chuyển giao thông quy mô lớn và phức tạp bậc nhất khu vực phía Bắc. Không chỉ kết nối trực tiếp Bắc Ninh với cao tốc Nội Bài - Hạ Long, công trình còn đóng vai trò cửa ngõ liên kết với các địa phương trong Vùng Thủ đô thông qua tuyến Vành đai 4.
Việc sớm hoàn thiện toàn bộ các nhánh kết nối sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng khung, đồng thời tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Trong thời gian thi công, các phương tiện lưu thông qua khu vực cũng được khuyến cáo theo dõi lộ trình để đảm bảo an toàn.
Tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã quyết liệt thực hiện các mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp, nông thôn hiện đại nhằm mục tiêu sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.