Aa

TP tương lai của Việt Nam mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội, thấp nhất gần 800 triệu/căn

Thứ Hai, 09/02/2026 - 10:24

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người lao động tại các khu công nghiệp tiếp tục tăng cao, Bắc Ninh chuẩn bị đưa ra thị trường hơn 850 căn nhà ở xã hội với mức giá từ 16,1 triệu đồng mỗi m2, mở rộng thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.

Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về kế hoạch mở bán đợt 1 dự án nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City. Dự án được triển khai tại hai xã Yên Trung và Tam Đa, khu vực từng thuộc Yên Phong - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh.

Theo thông báo của chủ đầu tư, đợt mở bán đầu tiên cung cấp hơn 850 căn hộ, với giá dao động từ 16,1 đến 16,8 triệu đồng mỗi m2, tùy theo vị trí căn hộ trong dự án. Mức giá này đã bao gồm 5% thuế VAT và 2% phí bảo trì. Như vậy, người mua cần chuẩn bị từ khoảng 792 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng cho mỗi căn hộ.

TP tương lai của Việt Nam mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội, thấp nhất gần 800 triệu/căn- Ảnh 1.

Bắc Ninh sắp mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội. Ảnh minh họa

Chủ đầu tư cho biết sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong thời gian từ ngày 2/3 đến 12/3. Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm nay, bổ sung thêm nguồn cung nhà ở xã hội cho khu vực công nghiệp phía tây bắc tỉnh Bắc Ninh.

Thống Nhất Smart City có quy mô gần 8,6ha, gồm 10 khối nhà chung cư cao 9 tầng và một tầng hầm. Tổng nguồn cung của dự án là 1.048 căn hộ chung cư và 107 căn nhà liền kề. Ngoài khu nhà ở, dự án còn được quy hoạch đồng bộ với các hạng mục dịch vụ - tiện ích như khu thương mại, nhà văn hóa, trạm y tế và trường học, hướng tới hình thành một khu dân cư khép kín.

Việc đưa thêm nguồn cung từ dự án Thống Nhất Smart City diễn ra trong bối cảnh Bắc Ninh đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm 2024, tỉnh đã hoàn thành gần 20.000 căn, chiếm khoảng 20% tổng số căn nhà ở xã hội được đưa ra thị trường trên cả nước.

TP tương lai của Việt Nam mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội, thấp nhất gần 800 triệu/căn- Ảnh 2.

Một góc tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Ảnh: Internet

Bước sang năm 2025, Bắc Ninh được giao chỉ tiêu phát triển 19.000 căn - con số cao hơn cả Hà Nội. Tuy vậy, địa phương này đặt mục tiêu tiếp tục vượt kế hoạch, hướng tới hoàn thành trên 20.000 căn, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn của người lao động và người thu nhập thấp đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Trong bức tranh đó, đợt mở bán hơn 850 căn nhà ở xã hội tại Thống Nhất Smart City không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn cung, mà còn cho thấy nỗ lực duy trì nhịp phát triển ổn định của Bắc Ninh trong bài toán nhà ở cho người lao động - yếu tố then chốt để giữ chân và thu hút nhân lực cho vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Với khát vọng bứt phá, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Đây không chỉ là một bước chuyển về mặt hành chính, mà là quá trình nâng tầm toàn diện mô hình tăng trưởng, năng lực quản trị và chất lượng sống của người dân.

Chia sẻ về tầm nhìn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, Đại hội XIV của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, tính tự chủ và phát triển bền vững. Đặt trong tổng thể đó, Bắc Ninh xác định rõ mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 là một quá trình phát triển toàn diện, không chỉ nhanh về tốc độ mà vững chắc về nền tảng.

Trong viễn cảnh đô thị mới, Bắc Ninh được kỳ vọng chuyển mình từ "điểm đặt nhà máy" sang đô thị công nghiệp - dịch vụ - đổi mới sáng tạo, nơi lực lượng lao động chất lượng cao có thể sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài. Đây là bước đi bắt buộc nếu Bắc Ninh muốn duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh sản xuất toàn cầu đang tái cấu trúc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top