Aa

Trong vòng 5 năm tới, đặc khu lớn thứ 4 Việt Nam sẽ dồn lực đầu tư cho sân bay được xây từ thời Pháp thuộc

Thứ Năm, 30/10/2025 - 21:37

Đây là một trong số nội dung đã được UBND TP. HCM ban hành, thuộc kế hoạch thực hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Mới đây, UBND TP. HCM đã ban hành kế hoạch thực hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Trong đó, mục tiêu quan trọng có việc phát triển Cảng hàng không Côn Đảo nhằm tạo động lực phát triển cho đặc khu này.

Nhằm mục tiêu đưa Côn Đảo trở thành trung tâm du lịch sinh thái, di sản và kinh tế biển hiện đại. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và sau năm 2030, TP. HCM sẽ triển khai tại Côn Đảo 76 dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dự án khác.

Trong vòng 5 năm tới, đặc khu lớn thứ 4 Việt Nam sẽ dồn lực đầu tư cho sân bay được xây từ thời Pháp thuộc- Ảnh 1.

Một góc đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Internet

Trong đó, nổi bật có việc nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo. Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm của TP.

Từng được xây dựng từ thời Pháp thuộc, sân bay Côn Đảo mang trong mình dấu ấn lịch sử đặc biệt.

Năm 2003, Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam đã tiến hành nâng cấp toàn diện, từ đường băng, sân đỗ cho đến nhà ga, nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác của các dòng máy bay tầm ngắn như ATR-72 và F70. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm vận hành, hệ thống hạ tầng này đang dần lạc hậu, không còn theo kịp đà phát triển bứt phá của ngành du lịch tại hòn đảo này.

Trong vòng 5 năm tới, đặc khu lớn thứ 4 Việt Nam sẽ dồn lực đầu tư cho sân bay được xây từ thời Pháp thuộc- Ảnh 2.

Cảng hàng không Côn Đảo. Ảnh: Internet

Cảng Hàng không Côn Đảo hiện đang là sân bay nội địa cấp 3C và có diện tích quy hoạch gần 182ha với năng lực phục vụ 400.000 hành khách/năm.

Cuối tháng 8/2025, lãnh đạo TP. HCM đã có chỉ đạo sớm đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo lên cấp 4E, đủ khả năng đón máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, Airbus A380,...

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Côn Đảo có thể phục vụ khoảng 2 triệu hành khách/năm và đến năm 2050 có thể phục vụ 3 triệu hành khách/năm.

Côn Đảo là hòn đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP. HCM sua khi sáp nhập đơn vị hành chính. Nơi đây từng lọt "top 10 hòn đảo quyến rũ nhất hành tinh" do tạp chí du lịch Lonely Planet bình chọn. Côn Đảo cũng được nhắc đến là "một trong những hòn đảo bí ẩn nhất hành tinh" bởi tạp chí du lịch Travel and Leisure.

Chính nhờ vẻ đẹp quyến rũ và sự bí ẩn vốn có, Côn Đảo đã thực sự trở thành một điểm đến đầy sức hút không chỉ với du khách trong nước mà còn đối với cả du khách quốc tế.

TP. HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được sáp nhập từ ngày 1/7/2025 và hình thành đơn vị hành chính mới với tên gọi TP. HCM.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, TP. HCM mới có diện tích tự nhiên hơn 6.772km2, dân số trên 14 triệu người, gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 113 phường, 54 xã và một đặc khu kinh tế - đặc khu Côn Đảo (trước đây là huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo chia sẻ trên báo Dân trí của ông Phan Trọng Hiền - Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, địa phương hiện có diện tích tự nhiên là 75,79km2 với quy mô dân số hơn 6.500 người. Hiện nay, Côn Đảo đang là đặc khu lớn thứ 4 trong số các đặc khu hành chính - kinh tế tại Việt Nam, sau Phú Quốc, Vân Đồn và Cát Hải.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top