Sau nhiều năm gần như "đóng băng", khu đất trường đua Phú Thọ, một trong những quỹ đất có vị trí đắc địa tại trung tâm TP. HCM đang bước vào giai đoạn tái thiết mạnh mẽ với hàng loạt dự án hạ tầng và công trình văn hóa - thể thao được triển khai đồng loạt.
Tọa lạc tại phường Phú Thọ, khu đất rộng khoảng 48ha từng là trường đua ngựa lớn bậc nhất khu vực Đông Nam Á, được người Pháp xây dựng từ năm 1932. Trong suốt nhiều thập kỷ, nơi đây không chỉ là trung tâm giải trí đặc trưng của Sài Gòn mà còn ghi dấu những sự kiện thể thao lớn, trước khi chính thức dừng hoạt động vào năm 2011. Từ đó, khu vực này gần như rơi vào trạng thái "im lặng" kéo dài, dù sở hữu vị trí kết nối chiến lược giữa các trục đường lớn của thành phố.

Trường đua ngựa Phú Thọ dần "thay da đổi thịt". Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Hiện nay, diện mạo khu trường đua đang thay đổi rõ rệt khi TP. HCM triển khai đồng thời 14 dự án thành phần, bao gồm hệ thống giao thông nội khu, công viên, công trình văn hóa, thể thao và các hạng mục nâng cấp hạ tầng. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là dự án xây dựng 5 tuyến đường xuyên qua khu đất, tổng chiều dài hơn 2km, quy mô từ 2 đến 6 làn xe, với tổng vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng.
Các tuyến đường này kết nối trực tiếp với những trục giao thông quan trọng như Lê Đại Hành, Lữ Gia, Lý Thường Kiệt và đường 3 Tháng 2, góp phần giải tỏa tình trạng ùn tắc vốn tồn tại nhiều năm tại khu vực. Ghi nhận thực tế cho thấy một số tuyến đã hoàn thiện thảm nhựa, hệ thống chiếu sáng và phân luồng giao thông, dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong năm nay.

Phối cảnh tổng thể dự án. Ảnh: Internet
Song song với hạ tầng giao thông, các công trình văn hóa - thể thao cũng đang dần hình thành. Nổi bật là rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, quy mô 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi. Công trình đã mở cửa phục vụ người dân trong dịp lễ vừa qua, thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan và thưởng thức các chương trình nghệ thuật.
Bên cạnh đó, khu vực này còn được quy hoạch xây dựng công viên quy mô lớn, các khu vui chơi, trường học và tổ hợp thể thao, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị đa chức năng. Một phần khán đài cũ của trường đua vẫn được giữ lại, như một dấu tích lịch sử gợi nhớ về thời kỳ vàng son của một công trình từng gắn bó với đời sống đô thị Sài Gòn.
Việc tái phát triển khu đất trường đua Phú Thọ không chỉ mang ý nghĩa chỉnh trang đô thị mà còn góp phần tái cấu trúc không gian trung tâm, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Khi hoàn thành, khu vực này được kỳ vọng trở thành trung tâm văn hóa - thể thao - giáo dục hiện đại, đồng thời là điểm nhấn mới trong mạng lưới hạ tầng của TP. HCM.