Aa

Tỷ phú Trần Đình Long chỉ ra khó khăn chưa từng có tiền lệ về siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thứ Ba, 21/04/2026 - 13:49

Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long khẳng định dự án trục đại lộ sông Hồng là cơ hội “trăm năm có một”, dù đối mặt nhiều thách thức, nhưng nếu thành công sẽ tạo cú hích lớn cho diện mạo và du lịch Thủ đô.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra sáng 21/4, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) Trần Đình Long đã chia sẻ nhiều quan điểm đáng chú ý về định hướng đầu tư, đặc biệt là quyết định tham gia dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng - một công trình được ông đánh giá mang tầm vóc thế kỷ.

Theo ông Long, đây là dự án có quy mô rất lớn, mang tầm nhìn dài hạn tới 100 năm và nếu được triển khai thành công sẽ tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ cho diện mạo đô thị Hà Nội. Ông ví dụ các mô hình phát triển ven sông tại Paris, Thượng Hải hay Seoul để cho thấy tiềm năng thay đổi của khu vực sông Hồng, vốn hiện vẫn tồn tại nhiều khu dân cư tạm bợ, điều kiện hạ tầng và vệ sinh còn hạn chế.

Tỷ phú Trần Đình Long chỉ ra khó khăn chưa từng có tiền lệ về siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 1.

Chủ tịch Trần Đình Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra sáng 21/4. Ảnh: N.Nghi

Chủ tịch Hòa Phát cho biết, doanh nghiệp coi đây không chỉ là cơ hội đầu tư mà còn là mong muốn đóng góp một phần vào sự phát triển của Thủ đô. Nếu làm được, Hà Nội trong tương lai có thể trở thành điểm đến với hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, cùng hệ thống công viên và không gian công cộng quy mô lớn.

Dù vậy, lãnh đạo Hòa Phát cũng thẳng thắn nhìn nhận dự án đối mặt với nhiều thách thức, trong đó lớn nhất là bài toán giải phóng mặt bằng với khoảng 200.000 hộ dân cần di dời, cùng việc chỉnh trang toàn tuyến sông. Theo ông, đây là những khó khăn chưa từng có tiền lệ, nhưng cũng chính là động lực thúc đẩy doanh nghiệp tham gia.

Chủ tịch Hòa Phát nhấn mạnh quan điểm đầu tư thận trọng, không chạy theo thị trường bất động sản trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dự án được lựa chọn bởi sở hữu vị trí đặc biệt hiếm có và tiềm năng tạo giá trị lâu dài. "Đây là cơ hội hiếm hoi, nếu không làm lúc này thì sẽ không còn cơ hội nào khác", ông nói.

Tỷ phú Trần Đình Long chỉ ra khó khăn chưa từng có tiền lệ về siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 2.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được khởi công ngày 19/12/2025, do liên danh gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, THACO, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát triển khai. Trước đó, một số doanh nghiệp như Đèo Cả và MIK Group từng tham gia nghiên cứu nhưng đã rút khỏi dự án trước và sau thời điểm khởi công.

Cũng tại đại hội, Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu đạt khoảng 53.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 9.085 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn lợi nhuận đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi (hơn 5.200 tỷ đồng), bên cạnh khoản lợi nhuận khoảng 3.800 tỷ đồng từ chuyển nhượng dự án khu đô thị tại Phố Nối (Hưng Yên).

Với nền tảng này, doanh nghiệp đặt kế hoạch năm 2026 đạt doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 35% và 42% so với năm trước. Lãnh đạo Hòa Phát cho biết tương đối tự tin hoàn thành mục tiêu, song vẫn xây dựng các kịch bản dự phòng nhằm ứng phó với biến động thị trường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top