Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, ngày 2/7/2026, Sở Tài chính tỉnh đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-STC về việc chấm dứt hoạt động Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào ngày 6/7/2016 và được điều chỉnh vào ngày 26/4/2019. Theo tiến độ được phê duyệt, công trình phải hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2020.
Tuy nhiên, đến thời điểm bị chấm dứt hoạt động, dự án đã chậm tiến độ khoảng 5,5 năm. Cơ quan chức năng xác định dự án không đủ điều kiện để điều chỉnh chủ trương đầu tư, thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025. Đồng thời, hai quyết định chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư trước đó cũng bị thu hồi.

Khu đất quy hoạch xây Chùa Tháp Phật giáo bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: TL
Dự án do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư, từng được giới thiệu với tổng vốn khoảng 15.000 tỷ đồng và được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của du lịch Thái Nguyên.
Theo Báo Tiền Phong, dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 18.940ha, trong đó riêng diện tích mặt nước Hồ Núi Cốc khoảng 2.500ha. Hạng mục nổi bật nhất là chùa tháp Phật giáo cao khoảng 150m, từng được giới thiệu thuộc nhóm công trình Phật giáo lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, dự án còn quy hoạch nhiều hạng mục như sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền, làng văn hóa các dân tộc cùng các khu vui chơi, nghỉ dưỡng.

Mô phỏng Đại Bảo Tháp tại KDL. Ảnh Báo Thái Nguyên
Để phục vụ dự án, địa phương cũng từng nghiên cứu đầu tư hệ thống hạ tầng kết nối giữa Khu du lịch Hồ Núi Cốc với Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, đồng thời triển khai các tuyến giao thông như đường Bắc Sơn kéo dài, tuyến nối ĐT.261 và đường ven hồ.
Tuy nhiên, phần lớn những hạng mục trên mới dừng ở quy hoạch hoặc triển khai dở dang. Theo Báo Tiền Phong, sau nhiều năm thực hiện, nhiều công trình chưa được xây dựng hoặc chưa hoàn thiện. Vì vậy, công trình chùa tháp Phật giáo cao 150m mới chỉ nằm trong kế hoạch đầu tư, chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng trước khi dự án bị chấm dứt.
Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo được xây dựng từ năm 1973, nằm dưới chân dãy Tam Đảo, cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 15km và cách Hà Nội khoảng 70km về phía Tây. Hồ có diện tích mặt nước khoảng 2.500ha với gần 89 hòn đảo lớn nhỏ, từ lâu được xem là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của địa phương.