Từng được xem là biểu tượng chiều cao của Việt Nam và cả khu vực, Landmark 81 - tòa tháp cao 461,2m với 81 tầng nổi và 3 tầng hầm, đã từng có thời điểm vượt qua Petronas Twin Towers (451,9m) để giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất Đông Nam Á.
Tuy nhiên, danh hiệu này không kéo dài lâu khi đến năm 2022, tòa tháp Merdeka 118 tại Kuala Lumpur, cao 678,9m với 118 tầng, đã chính thức thay thế Landmark 81 trên bảng xếp hạng khu vực.

Tòa Landmark 81 từng giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Được khởi công cuối năm 2016 và hoàn thành phần nóc vào năm 2018, Landmark 81 hiện vẫn là công trình cao nhất Việt Nam.
Tuy nhiên, vị trí này sẽ sớm được chuyển giao khi hai dự án có quy mô vượt trội đang được phát triển tại TP. HCM và Hà Nội: Empire 88 Tower và Phương Trạch Tower.
Empire 88 Tower - Công trình 88 tầng mang hình tượng ruộng bậc thang độc đáo
Empire 88 Tower, dự kiến cao 333m, nằm trong khu phức hợp Empire City tại Thủ Thiêm (TP. HCM). Khi hoàn thành, đây sẽ là tòa nhà có số tầng nhiều nhất tại thành phố với tổng cộng 88 tầng.

Tòa tháp Empire 88 Tower sở hữu kiến trúc độc đáo. Ảnh minh họa
Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương - một liên doanh giữa Tiến Phước, Trần Thái và hai tập đoàn quốc tế Keppel Land (Singapore) và Gaw Capital Partners (Hong Kong).

Phối cảnh Dự án Empire 88 Tower. Ảnh minh họa
Dự án được phê duyệt chủ trương từ năm 2015, sở hữu quỹ đất gần 15 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD.
Điểm nhấn của Empire 88 Tower nằm ở triết lý thiết kế với hình ảnh tòa nhà được mô phỏng theo hình ảnh ruộng bậc thang vùng cao, biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt Nam.
Phương Trạch Tower - Tòa tháp 108 tầng sẽ xác lập kỷ lục mới
Dẫu vậy, công trình được dự báo sẽ vượt xa mọi cột mốc chiều cao hiện có chính là Phương Trạch Tower, tọa lạc trong khu đô thị Thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội.
Tòa tháp này có 108 tầng và chiều cao dự kiến hơn 530m, qua đó trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam và xếp thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Merdeka 118.

Phối cảnh Dự án Phương Trạch Tower. Ảnh minh họa
Phương Trạch Tower nằm trên trục phát triển chiến lược Nhật Tân - Nội Bài, thuộc khu vực phía Bắc thủ đô. Tổng diện tích toàn dự án đạt 272ha, với mức đầu tư trên 4,2 tỷ USD (tương đương khoảng 102.000 tỷ đồng).
Công trình do liên doanh BRG Group (Việt Nam) và Sumitomo Corporation (Nhật Bản) phát triển.
Thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam, tạo nên dáng đứng mềm mại nhưng hiện đại, thể hiện sự giao thoa giữa bản sắc truyền thống và tầm nhìn đô thị tương lai.
Khi hoàn thiện, Empire 88 Tower và Phương Trạch Tower được kỳ vọng không chỉ nâng chiều cao của Việt Nam trên bản đồ kiến trúc thế giới, mà còn góp phần định hình những trung tâm kinh tế - tài chính mới tại TP. HCM và Hà Nội.
Hai công trình này được xem là "biểu tượng tiếp theo" sau Landmark 81, báo hiệu một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hạ tầng cao tầng và đô thị hiện đại tại Việt Nam.