Trưa 15/3, đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau do ông Nguyễn Hồ Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – dẫn đầu đã có chuyến khảo sát thực tế tại Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường, nhằm đánh giá hiện trạng và thúc đẩy định hướng phát triển khu vực này thành điểm đến chiến lược của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ (bìa trái), nắm thông tin về quản lý, khai thác Khu di tích địa điểm tập kết ra Bắc tại bờ Nam Sông Đốc từ đồng chí Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc. Ảnh: Báo Cà Mau
Tại buổi làm việc, đoàn đã trực tiếp kiểm tra hạ tầng, tiến độ quy hoạch và tình hình khai thác tại khu vực đầm. Theo đồ án đã được phê duyệt, khu quy hoạch có diện tích hơn 1.900ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã gồm Sông Đốc, Trần Văn Thời, Hưng Mỹ và Phú Mỹ. Đây là đầm nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu hệ sinh thái đặc trưng hiếm có.
Theo định hướng phát triển, Đầm Thị Tường sẽ trở thành khu du lịch sinh thái tiêu biểu của Cà Mau, nằm trong trục du lịch trọng điểm: Cà Mau – Đầm Thị Tường – Sông Đốc – Mũi Cà Mau. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 500.000 lượt khách mỗi năm, và tăng lên 1,2–1,5 triệu lượt vào năm 2040.
Việc phê duyệt quy hoạch chung không chỉ tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên, mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển du lịch gắn với bảo tồn môi trường sinh thái và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Đây được xem là bước đi quan trọng để đưa Đầm Thị Tường trở thành điểm đến nổi bật của khu vực.

Cảnh đánh bắt trên Đầm Thị Tường. Ảnh: Internet
Thực tế khảo sát cho thấy, hệ thống giao thông kết nối đến khu vực đầm đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, các dịch vụ du lịch cốt lõi như lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm vẫn chưa hình thành rõ nét, khiến tiềm năng khai thác chưa được phát huy tương xứng.
Trước thực trạng này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị các ngành và địa phương tăng cường quản lý đất đai, mặt nước và hoạt động khai thác thủy sản trên đầm, đồng thời khẩn trương xây dựng phương án thu hút đầu tư. Trọng tâm là phát huy lợi thế tự nhiên để hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc, có khả năng kết nối với các điểm đến trong tỉnh và khu vực.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng khảo sát Di tích địa điểm tập kết ra Bắc tại bờ Nam Sông Đốc (xã Sông Đốc) – di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia năm 2024.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của di tích, đồng thời nghiên cứu tích hợp điểm đến này vào các tour du lịch sinh thái. Việc kết nối giữa yếu tố lịch sử và trải nghiệm thiên nhiên được kỳ vọng sẽ làm phong phú sản phẩm du lịch, gia tăng sức hút cho hành trình khám phá Cà Mau.
Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành xây dựng quy hoạch phát triển du lịch dựa trên lợi thế sẵn có, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển du lịch biển, đảo gắn với mục tiêu phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực.

Cảnh đánh bắt trên Đầm Thị Tường. Ảnh: Internet
Cách trung tâm TP. Cà Mau khoảng 40km, Đầm Thị Tường từ lâu được ví như "lá phổi nước của miền Tây", với diện tích mặt nước khoảng 700ha, trải dài qua các khu vực Trần Văn Thời, Cái Nước và Phú Tân. Sở hữu cảnh quan sông nước trù phú cùng hệ sinh thái đầm lầy đặc sắc, nơi đây đang được định hướng phát triển theo mô hình du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng – trải nghiệm văn hóa bản địa.
Với quy hoạch bài bản và định hướng rõ ràng, Đầm Thị Tường đang đứng trước cơ hội "cất cánh", từng bước trở thành điểm đến đặc sắc mang dấu ấn riêng của Cà Mau trên bản đồ du lịch Việt Nam.