Aa

Việt Nam vừa sở hữu phòng chờ thương gia tốt nhất châu Á, thuộc nhà ga sân bay lớn bậc nhất cả nước

Thứ Năm, 07/05/2026 - 14:00

Không quá phô trương hay cầu kỳ, phòng chờ này ghi điểm nhờ không gian thoáng rộng, tầm nhìn hiếm có ra đường băng cùng trải nghiệm dịch vụ được đánh giá cao ngay giữa sân bay nhộn nhịp nhất Việt Nam.

Phòng chờ ROSE Business Lounge tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vừa được vinh danh ở hạng mục "Best Lounge In Asia" tại giải thưởng PAX Readership Awards 2026 diễn ra tại Đức.

Đây là giải thưởng thường niên do độc giả quốc tế trong lĩnh vực hàng không bình chọn, quy tụ nhiều thương hiệu phòng chờ nổi tiếng tại châu Á. Việc ROSE Business Lounge được xướng tên đưa phòng chờ này vào nhóm những không gian dịch vụ hàng không đáng chú ý trong khu vực.

Việt Nam vừa sở hữu phòng chờ thương gia tốt nhất châu Á, thuộc nhà ga sân bay lớn bậc nhất cả nước- Ảnh 1.

Phòng chờ ROSE Business Lounge tại ga quốc tế sân bay Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vừa được vinh danh ở hạng mục "Best Lounge In Asia. Ảnh: Internet

Nằm tại tầng 2 khu cách ly ga đi quốc tế, gần cửa khởi hành số 8 và 9, ROSE Business Lounge gây ấn tượng đầu tiên nhờ thiết kế mở với hệ thống kính lớn nhìn trực diện ra đường băng.

Khác với nhiều phòng chờ có không gian khép kín, khu vực này tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng và thoáng hơn đáng kể so với mặt bằng chung tại sân bay.

Thiết kế nội thất sử dụng nhiều vật liệu mang màu sắc bản địa, kết hợp cây xanh và hoa tươi để giảm cảm giác khô cứng thường thấy ở các khu vực chờ hàng không.

Việt Nam vừa sở hữu phòng chờ thương gia tốt nhất châu Á, thuộc nhà ga sân bay lớn bậc nhất cả nước- Ảnh 2.

Không gian bên trong phòng chờ. Ảnh: Internet

Một trong những điểm được nhiều hành khách đánh giá cao là khu "silent zone" - không gian yên tĩnh dành cho khách cần nghỉ ngơi hoặc làm việc riêng. Đây cũng là một trong số ít phòng chờ tại Tân Sơn Nhất bố trí khu vực tách biệt hoàn toàn với tiếng ồn của sân bay.

Bên cạnh khu thư giãn, phòng chờ còn bố trí không gian làm việc với bàn riêng, WiFi tốc độ cao và các tiện ích cơ bản phục vụ hành khách cần xử lý công việc trước giờ bay.

Việt Nam vừa sở hữu phòng chờ thương gia tốt nhất châu Á, thuộc nhà ga sân bay lớn bậc nhất cả nước- Ảnh 3.

Nơi đây phục vụ tối đa 4 tiếng trước chuyến bay. Ảnh: Internet

Về dịch vụ ăn uống, ROSE Business Lounge phục vụ thực đơn kết hợp món Á và Âu, trong đó có nhiều món quen thuộc như phở, gỏi cuốn, bánh mặn, trái cây tươi cùng các loại đồ uống từ cà phê, nước ngọt đến bia và rượu vang.

Phòng chờ hoạt động 24/7, thời gian sử dụng tối đa 4 tiếng trước chuyến bay.

Việt Nam vừa sở hữu phòng chờ thương gia tốt nhất châu Á, thuộc nhà ga sân bay lớn bậc nhất cả nước- Ảnh 4.

Quầy phục vụ đồ ăn. Ảnh: Internet

Theo thông tin công bố, giá dịch vụ hiện ở mức khoảng 945.000 đồng/người lớn, trẻ em từ 5-12 tuổi khoảng 472.500 đồng và miễn phí cho một trẻ dưới 5 tuổi đi cùng một người lớn.

Ngoài ROSE Business Lounge, khu ga quốc tế Tân Sơn Nhất hiện còn có một số phòng chờ thương gia khác như Le Saigonnais Business Lounge, Jasmine Lounge, Lotus Lounge hay Apricot Lounge phục vụ hành khách hạng thương gia và khách ưu tiên của các hãng hàng không.

Việt Nam vừa sở hữu phòng chờ thương gia tốt nhất châu Á, thuộc nhà ga sân bay lớn bậc nhất cả nước- Ảnh 5.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Internet

Việc một phòng chờ tại Tân Sơn Nhất được vinh danh ở cấp độ châu lục không đơn thuần là câu chuyện của riêng một không gian dịch vụ trong sân bay. Đây cũng phần nào phản ánh xu hướng nâng cấp trải nghiệm hành khách tại các cảng hàng không lớn của Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu đi lại quốc tế ngày càng tăng mạnh.

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình mở rộng hạ tầng và nâng công suất khai thác, các sân bay lớn như Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất hay Sân bay Quốc tế Nội Bài cũng đang dần chuyển từ tư duy "đủ phục vụ" sang cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách.

Sự xuất hiện của những phòng chờ đạt chuẩn quốc tế được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy ngành hàng không Việt Nam đang từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh các dự án quy mô lớn như Sân bay Quốc tế Long Thành đang được triển khai và kỳ vọng sẽ định hình lại diện mạo hàng không Việt Nam trong những năm tới.

Nếu chưa tính 2 sân bay đang xây dựng, chưa đi vào hoạt động là Long Thành và Gia Bình thì Tân Sơn Nhất và Nội Bài đang là 2 sân bay lớn nhất Việt Nam.

Hiện tại, sân bay Tân Sơn Nhất có diện tích 1.500ha với công suất thiết kế của sân bay đạt 50 triệu lượt khách/năm. Tổng công suất thiết kế của sân bay Nội Bài cũng đạt khoảng 30 triệu hành khách/năm và tổng diện tích khu vực sân bay khoảng 815ha.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu