vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

6,17 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, nhà đầu tư Singapore đứng đầu

6,17 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, nhà đầu tư Singapore đứng đầu

Thời sự

Quý I/2024, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam hơn 6,17 tỷ USD. Trong đó, riêng phần vốn của Singapore đạt 2,55 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư.

Thủ tướng: Việt Nam cam kết "3 bảo đảm", đẩy mạnh "3 đột phá" và thực hiện "3 tăng cường" với nhà đầu tư

Thủ tướng: Việt Nam cam kết "3 bảo đảm", đẩy mạnh "3 đột phá" và thực hiện "3 tăng cường" với nhà đầu tư

Thời sự

Kêu gọi các doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư nước ngoài đồng hành cùng Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh, phát triển bền vững với tinh thần "ba tiên phong", Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định Việt Nam cam kết "ba bảo đảm", đẩy mạnh "ba đột phá" và thực hiện "ba tăng cường" để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động và phát triển.

Kỳ vọng "đón sóng" dòng vốn FDI

Kỳ vọng "đón sóng" dòng vốn FDI

Thời sự

Việt Nam được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là điểm đến hấp dẫn, an toàn và đang đón “làn sóng” đầu tư, đặc biệt lĩnh vực công nghệ, điện tử, sản xuất linh kiện bán dẫn. Dự báo nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2024 sẽ duy trì tăng, tương đương hoặc cao hơn năm 2023.

Dòng vốn ngoại trở thành điểm tựa cho các doanh nghiệp bất động sản

Dòng vốn ngoại trở thành điểm tựa cho các doanh nghiệp bất động sản

Thị trường

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ thị trường vốn, nguồn vốn FDI được cho là "cứu cánh" đáng tin cậy với các doanh nghiệp bất động sản hiện nay.

Hà Nội đặt mục tiêu mỗi năm thu hút từ 6 đến 8 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội đặt mục tiêu mỗi năm thu hút từ 6 đến 8 tỷ USD vốn FDI

Tin tức

Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 thu hút từ 30 - 40 tỷ USD (6 - 8 tỷ USD/năm) vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); vốn thực hiện khoảng 20 - 30 tỷ USD (4 - 6 tỷ USD/năm).

Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam: Đón dòng FDI dịch chuyển giúp Việt Nam tăng trưởng cao

Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam: Đón dòng FDI dịch chuyển giúp Việt Nam tăng trưởng cao

Tin tức

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ và sẽ giúp Việt Nam quay trở lại quỹ đạo kinh tế với mức tăng trưởng GDP hàng năm vào khoảng 6,6%...

Thu hút FDI trước thử thách mới

Thu hút FDI trước thử thách mới

Thời sự

Không nằm ngoài dự đoán, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang bắt đầu xu hướng sụt giảm.

Thủ tướng: Nếu không đầu tư phát triển sẽ thua cuộc ngay trên sân nhà

Thủ tướng: Nếu không đầu tư phát triển sẽ thua cuộc ngay trên sân nhà

Thời sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nếu không đầu tư phát triển sẽ thua cuộc ngay trên sân nhà, trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân đến 20 tỷ USD.

Vốn FDI đang chững lại: Dòng chảy dường như có nhiều điểm nghẽn

Vốn FDI đang chững lại: Dòng chảy dường như có nhiều điểm nghẽn

Thời sự

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cam kết trong 8 tháng đầu năm nay trên cả nước sụt giảm mạnh.

Standard Chartered: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất ASEAN

Standard Chartered: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất ASEAN

Thời sự

Theo báo cáo nghiên cứu kinh tế vĩ mô, dòng vốn FDI sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam trong năm nay, đặc biệt là vào lĩnh vực sản xuất, với tổng lượng vốn thu hút được dự kiến đạt 18 tỷ USD.

Lên đầu trang
Top