HĐND TP. Huế vừa thống nhất thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu khu vực đô thị Chân Mây, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô. Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 3.208ha, được định hướng phát triển thành đô thị cảng, du lịch quốc tế, giữ vai trò đầu mối giao thương quan trọng của Huế và khu vực miền Trung.
Theo nội dung được thông qua, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có vị trí chiến lược với phía Bắc giáp biển Đông, phía Nam giáp hồ chứa Thủy Yên - Thủy Cam, phía Đông giáp khu phi thuế quan và các khu công nghiệp, phía Tây giáp dãy núi Phú Xuyên. Đây được xem là lợi thế đặc biệt để phát triển mô hình đô thị gắn với kinh tế biển, logistics cảng và du lịch nghỉ dưỡng.

Khu vực vịnh Lăng Cô. Ảnh: Internet
Về quy mô phát triển, dân số khu vực đô thị Chân Mây dự kiến đạt khoảng 110.000 người vào năm 2035 và tăng lên khoảng 135.000 người vào năm 2045. Các chỉ tiêu này là cơ sở quan trọng để tổ chức không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững, dài hạn.
Theo định hướng quy hoạch điều chỉnh, Chân Mây được xác định là đô thị công nghiệp - cảng biển - du lịch quốc tế, giữ vai trò là trung tâm giao thương trên hành lang kinh tế Đông - Tây. Đồng thời, khu vực này cũng được định vị là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, sinh thái và dịch vụ cao cấp của Huế và vùng trọng điểm miền Trung.
Quy hoạch mới nhấn mạnh phát triển không gian đa chức năng, kết hợp hài hòa giữa công nghiệp, cảng biển với du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thương mại - dịch vụ, hội nghị - triển lãm. Cách tiếp cận này nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gia tăng giá trị trải nghiệm và tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.

Cảng Chân Mây. Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, Chân Mây được định hướng trở thành đô thị trung tâm của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nơi bố trí các khu dân cư mới đồng bộ, hiện đại; trung tâm hành chính; các trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ công cộng; không gian phục vụ nghiên cứu, triển lãm, hội nghị và các hoạt động hỗ trợ sản xuất - kinh doanh.
Mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đô thị thông minh và thân thiện môi trường được ưu tiên áp dụng. Song song với phát triển mới, quy hoạch cũng đặt mục tiêu chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu có mật độ cao, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật - xã hội, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn cảnh quan sinh thái ven biển, ven sông, hồ.
Theo phương án phân khu chức năng, đô thị Chân Mây sẽ gồm nhiều khu vực trọng điểm như: khu đô thị chỉnh trang; khu cửa ngõ phía Tây gắn với Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc La Sơn - Chân Mây, hình thành các khu ở mới và trung tâm thương mại; khu trung tâm hành chính gắn với TOD và các đô thị hỗn hợp ven sông Bù Lu; khu đô thị sinh thái ven biển Cảnh Dương, được xác định là điểm nhấn trong chiến lược phát triển du lịch biển của Huế trong giai đoạn tới.
Theo HĐND TP. Huế, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Chân Mây lần này nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn trong quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045 và quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển các dự án du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao, góp phần nâng tầm vị thế Huế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.
Chân Mây - Lăng Cô là một khu vực nghỉ dưỡng biển nổi tiếng thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm bãi biển Chân Mây (với các bãi nhỏ như Bình An, Cảnh Dương) và vịnh Lăng Cô. Khu vực này nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân - cung đèo được mệnh danh 'thiên hạ đệ nhất hùng quan', kết hợp cảnh quan núi, biển, đầm phá và cơ sở hạ tầng du lịch phát triển (như cảng biển), tạo nên một điểm đến đẹp, hoang sơ và thuận tiện di chuyển, là thiên đường nghỉ dưỡng ở miền Trung Việt Nam.