Dự án Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài khoảng 2,2km với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Trong tổng vốn đầu tư đó, chi phí giải phóng mặt bằng tốn đến 5.800 tỷ đồng, chi phí xây dựng đường là 636 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng TP. Hà Nội làm chủ đầu tư.
Ước tính mỗi mét của tuyến đường có vốn đầu tư 3,421 tỷ đồng; đây cũng được mệnh danh là tuyến đường "đắt nhất hành tinh".

Tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục nằm trong tuyến Vành đai 1. Ảnh: Internet
Được phê duyệt từ tháng 12/2017, tuyến đường đắt đỏ này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020 nhưng cho đến hiện tại, nhiều trường hợp vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Tình trạng mặt bằng của dự án. Ảnh: Báo Nhân Dân
Cụ thể, có không ít trường hợp không đồng ý với phương án bồi thường. Trước tình trạng này, UBND phường Chợ Dừa (TP. Hà Nội) đã đề xuất cơ chế đặc thù nhằm nhanh chóng hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Toàn cảnh tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: Báo Lao Động
Theo thống kê của UBND TP. Hà Nội, liên quan đến công tác GPMB của Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có gần 500 đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Chính quyền các địa phương đã nhanh chóng xử lý và trả lời đơn thư theo quy định. Trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 25, được tổ chức vào ngày 9/7, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án vào năm 2025.
Dự án đường Vành đai 1 sau khi hoàn thành sẽ có mặt cắt ngang 50m, 6 làn xe, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông trên trục đường La Thành. Chủ đầu tư cho biết, các nhà thầu hiện luôn trong trạng thái sẵn sàng, nếu có mặt bằng sẽ triển khai xây dựng ngay.