xu hướng dòng tiền

Dòng tiền vẫn chưa “hứng thú” với bất động sản

Dòng tiền vẫn chưa “hứng thú” với bất động sản

Thị trường

Theo giới chuyên gia của VARS, ngay cả khi kênh tiết kiệm ngày càng kém hấp dẫn, dòng tiền vẫn đang thể hiện sự cẩn trọng và dè dặt với thị trường bất động sản. Đây là điều rất khác so với những năm trước.

Dòng tiền bất động sản có xu hướng chảy vào thị trường phía Nam

Dòng tiền bất động sản có xu hướng chảy vào thị trường phía Nam

Thị trường

Giá bất động sản khu vực phía Bắc tăng cao đã khiến dòng tiền đầu tư đang có sự chuyển hướng vào thị trường phía Nam. Trong đó, nổi bật là TP.HCM với mức độ quan tâm dẫn đầu, tăng 17% trong 8 tháng đầu năm 2022.

Dòng tiền chảy vào bất động sản “nóng“ ra sao?

Dòng tiền chảy vào bất động sản “nóng“ ra sao?

Thị trường

Trong năm 2021, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành 214.440 tỷ đồng trái phiếu, tương đương hơn 9 tỷ USD - gấp 3 lần so với 71.000 tỷ đồng năm 2020.

Dòng vốn vào ngân hàng tăng chậm, tiền đang “chảy“ đi đâu?

Dòng vốn vào ngân hàng tăng chậm, tiền đang “chảy“ đi đâu?

Tài chính bất động sản

Theo giới chuyên gia, việc nhà đầu tư trong nước ồ ạt mở tài khoản chứng khoán trong thời gian gần đây là xuất phát từ nhiều yếu tố như lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng thấp.

Fed tăng lãi suất chỉ là sớm muộn, dòng tiền tại Việt Nam sẽ xoay chuyển ra sao

Fed tăng lãi suất chỉ là sớm muộn, dòng tiền tại Việt Nam sẽ xoay chuyển ra sao

Tài chính bất động sản

Fed quyết định chưa tăng lãi suất. Dù vậy, TS. Đinh Thế Hiển, Chuyên gia kinh tế cho rằng, khả năng này chỉ là sớm muộn và dự báo lạm phát, lãi suất, tín dụng Việt Nam thời gian tới.

Dòng tiền tiết kiệm có "chuyển kênh" đầu tư khi lãi suất xuống thấp?

Dòng tiền tiết kiệm có "chuyển kênh" đầu tư khi lãi suất xuống thấp?

Tài chính bất động sản

Sau khi NHNN hạ lãi suất điều hành, hầu hết NHTM cũng điều chỉnh lãi suất huy động giảm theo. Với tỷ suất lợi nhuận từ tiền tiết kiệm không cao, liệu xu hướng dòng tiền rút khỏi nhà băng đổ về kênh đầu tư khác có xảy ra?

Lên đầu trang
Top