Báo Quảng Ninh thông tin, ngày 14/7, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp giao ban để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng lớn tại khu vực vịnh Cửa Lục.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, kết luận cuộc họp. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Tại cuộc họp, các đại biểu đã xem xét báo cáo đề xuất nghiên cứu, đầu tư hai dự án giao thông trọng điểm: Đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục, kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu, đấu nối vào Quốc lộ 279; và Đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn, qua cầu Bình Minh đến cầu Bang. Tổng mức đầu tư dự kiến của hai dự án lên tới gần 5.500 tỷ đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư vào các khu đô thị mới và dịch vụ du lịch ở phía Bắc vịnh Cửa Lục, khai thác hợp lý tiềm năng đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phấn đấu khởi công sớm nhất có thể. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm các dự án kết nối đồng bộ giao thông quanh vịnh Cửa Lục, chuẩn bị điều kiện để giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và cả giai đoạn 2026–2030.
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu rà soát lại một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021–2025, từ đó đề xuất phương án thực hiện cụ thể, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển bền vững.
Cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến phát triển hạ tầng, du lịch và dịch vụ của tỉnh.

Một góc vịnh Cửa Lục. Ảnh: Internet
Vịnh Cửa Lục – tâm điểm của các dự án trên – rộng khoảng 18km2, sâu nhất 17m, là nơi hợp lưu của sáu con sông từ huyện Hoành Bồ đổ ra, thông với vịnh Hạ Long qua một cửa biển rộng khoảng 1km. Trước đây, khi chưa có cầu Bãi Cháy, người dân phải phụ thuộc vào phà để qua lại hai bờ eo biển vịnh Cửa Lục.
Theo quy hoạch chung đến năm 2040, Quảng Ninh đặt mục tiêu quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch đồng bộ, hiện đại, hài hòa với thiên nhiên và cảnh quan của hai vịnh nổi tiếng: Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới – và Cửa Lục. Tỉnh định hướng biến Cửa Lục thành một “vịnh Sydney bên bờ vịnh Hạ Long”, góp phần nâng tầm du lịch và hình ảnh Quảng Ninh trên bản đồ thế giới.