Aa

Dự án hồi sinh kênh dài nhất TP. HCM gặp khó, đứng trước nguy cơ trễ hẹn

Chủ Nhật, 07/09/2025 - 21:20

Dù đã được triển khai với tinh thần cao độ nhất nhưng dự án này hiện đang gặp tình trạng thiếu cát, đá và vấn đề giải tỏa mặt bằng.

Được khởi công từ tháng 2/2023, Dự án cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng dọc tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên hơn 9.000 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài gần 32km, chảy qua 7 quận, huyện cũ của TP. HCM gồm: Quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Bình Chánh.

Theo báo Lao Động, thời gian mới khởi công dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào dịp 30/4/2025 nhưng thời điểm đó, dự án mới chỉ đạt khoảng 54% khối lượng thi công.

Dự án hồi sinh kênh dài nhất TP. HCM gặp khó, đứng trước nguy cơ trễ hẹn- Ảnh 1.

Toàn cảnh hướng tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Ảnh: Internet

Ở hạng mục xây dựng kè, đơn vị thi công đạt 86%, lắp đặt cống thoát nước 46%, cọc bê tông ly tâm 81% và hố ga mới đạt 19%. Hiện, nhiều đoạn đường ven kênh đã được thông xe với chiều dài hơn 14km.

Ghi nhận mới nhất cho thấy, hiện còn 14 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng cho dự án, đây cũng được xem là khó khăn, trở ngại lớn nhất đối với dự án.

Ban Hạ tầng đô thị kiến nghị UBND các phường, xã liên quan nhanh chóng lập kế hoạch, thu hồi mặt bằng và bàn giao dự án trong tháng 9/2025 nhằm đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Ngoài vấn đề về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu cũng đang tạo áp lực lớn với dự án.

Dự án hồi sinh kênh dài nhất TP. HCM gặp khó, đứng trước nguy cơ trễ hẹn- Ảnh 2.

Một đoạn kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên khi được hồi sinh. Ảnh: Dòng Vốn Kinh Doanh

Trong khi dự án cần 1,4 triệu m3 cát để đắp nền đường cũng như gia cố sau kè thì hiện chỉ có 250.000m3 được đưa về công trường từ nguồn nhập khẩu. Việc giá cát tăng cao so với thời điểm lập hồ sơ đấu thầu được cho là một trong những nguyên nhân khiến nhà thầu gặp khó trong việc triển khai thi công.

Trước thực trạng này, chủ đầu tư đã kiến nghị UBND TP. HCM chỉ định các mỏ đá tại Bình Dương cung cấp cho dự án, đồng thời có các văn bản gửi các tỉnh gồm: Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang với mục đích hỗ trợ bổ sung nguồn vật liệu.

Dự án hồi sinh kênh dài nhất TP. HCM gặp khó, đứng trước nguy cơ trễ hẹn- Ảnh 3.

Phối cảnh cảnh quan của kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sau khi tu sửa. Ảnh minh họa

Trước đó, nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, trong chuyến khảo sát một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP, đoàn công tác số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM do ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM chủ trì đã tiến hành khảo sát Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Tại buổi khảo sát này, Giám đốc BQLDA đã có báo cáo cụ thể về những khó khăn, vướng mắc của dự án trong quá trình triển khai.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng vốn đầu tư hơn 9.030 tỷ đồng, được triển khai nhằm chống ngập cho 14.900ha, xử lý ô nhiễm, góp phần chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Theo như kế hoạch, dự án sẽ triển khai xây dựng 63,11km kè và nạo vét 31,46km kênh; tiến hành làm mới 63,41km đường giao thông 2 bên bờ, mặt đường được thiết kế rộng 7-12m.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ xây dựng hệ thống chiếu sáng với 12 bến thuyền, 3 cầu, 39 cửa xả ngăn triều, cải tạo cảnh quan cây xanh và công viên.

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có chiều dài gần 32km, là kênh dài nhất TP. HCM, đi qua 7 quận, huyện cũ của TP.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top