Aa

Kể từ nay, nhiều thủ tục về đất đai tại cấp tỉnh và cấp xã bị xóa bỏ

Thứ Bảy, 07/02/2026 - 09:12

Trong nỗ lực sắp xếp lại hệ thống thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, minh bạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị bãi bỏ, thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ này.

Theo quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức bãi bỏ nhiều nội dung đã được công bố trước đó tại Quyết định số 2304/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Việc bãi bỏ trải rộng ở cả Phần I và Phần II của danh mục thủ tục, bao gồm nhiều nhóm thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp xã.

Song song đó, Quyết định số 3380/QĐ-BNNMT ngày 25/8/2025 - văn bản từng công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai cũng bị bãi bỏ toàn bộ. Điều này cho thấy cơ quan quản lý đang rà soát lại một cách tổng thể, thay vì chỉ điều chỉnh cục bộ từng thủ tục riêng lẻ.

Kể từ nay, nhiều thủ tục về đất đai tại cấp tỉnh và cấp xã bị xóa bỏ- Ảnh 1.

Nhiều thủ tục về đất đai cấp tỉnh và cấp xã sẽ bị bãi bỏ. Ảnh minh họa

Tổng cộng, có 44 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai không còn được áp dụng, trong đó gồm 30 thủ tục cấp tỉnh và 14 thủ tục cấp xã. Đây đều là những thủ tục gắn trực tiếp với các giao dịch, biến động và quản lý quyền sử dụng đất của người dân, doanh nghiệp.

Ở cấp tỉnh, danh sách bị bãi bỏ bao gồm nhiều thủ tục từng được xem là "phức tạp" và dễ phát sinh vướng mắc trong thực tiễn, như: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận khi chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích nhưng đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014; đăng ký biến động khi chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền; xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên Giấy chứng nhận; hay xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp.

Ở cấp xã, các thủ tục bị bãi bỏ tập trung vào nhóm liên quan đến sử dụng đất đa mục đích và chỉnh lý giấy tờ, như: sử dụng đất kết hợp đa mục đích và gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích; chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất; đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót; thu hồi Giấy chứng nhận cấp không đúng quy định theo đề nghị của người sử dụng đất và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi.

Từ góc nhìn quản lý Nhà nước, việc bãi bỏ các thủ tục này không đồng nghĩa với "nới lỏng" quản lý đất đai, mà nhằm loại bỏ những khâu trung gian, trùng lặp hoặc không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Các nội dung quản lý cốt lõi sẽ được tích hợp, điều chỉnh trong các quy trình mới, thống nhất và rõ ràng hơn.

Động thái trên cũng phản ánh xu hướng cải cách thủ tục hành chính đang được đẩy mạnh trong lĩnh vực đất đai - một lĩnh vực vốn nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Khi các thủ tục không còn phù hợp được "dọn đường", kỳ vọng đặt ra là thời gian giải quyết hồ sơ sẽ được rút ngắn, giảm chi phí tuân thủ và hạn chế phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc bãi bỏ các thủ tục hành chính lần này là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới xây dựng một hệ thống thủ tục đất đai tinh gọn, đồng bộ và phù hợp hơn với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top