Chiều 10/3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.
Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát hiện trạng, thu thập dữ liệu và lập hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch. Hồ sơ đã được trình Sở Xây dựng thẩm định với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng và hiện đang được lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định.
Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh quy hoạch gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số khu vực có dân cư sinh sống ổn định nên khó giải phóng mặt bằng, trong khi nhiều khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng lại vướng quy hoạch lâm nghiệp, chưa thể triển khai đầu tư khai thác.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Tại cuộc họp, Công ty Gensler – đơn vị tư vấn – trình bày ý tưởng điều chỉnh quy hoạch với định hướng phát triển khu du lịch dựa trên 4 trụ cột: môi trường, xã hội, kinh tế và quản trị, nhằm bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên đồng thời hình thành khu du lịch đặc trưng, tạo động lực phát triển bền vững.
Lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Lâm Đồng đã góp ý hoàn thiện phương án quy hoạch. Giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Tiến đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ cơ sở pháp lý và nguồn gốc các dự án, đồng thời rà soát các khu vực đã giải phóng mặt bằng và những khu vực còn vướng quy hoạch lâm nghiệp để tích hợp với quy hoạch chung của tỉnh.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Lộc cho rằng cần rà soát các quy định pháp lý, điều chỉnh mật độ xây dựng phù hợp, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng như trải nghiệm mặt hồ, nghệ thuật công nghệ và du lịch ban đêm để khai thác hiệu quả tiềm năng của Hồ Tuyền Lâm.
Trong khi đó, Giám đốc Sở Tài chính Tôn Thiện San đề nghị đơn vị tư vấn đánh giá tổng thể các dự án đầu tư trong khu du lịch, cập nhật hoạt động thực tế để định hướng phát triển phù hợp.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung, các dự án tại Hồ Tuyền Lâm hiện còn rời rạc, thiếu liên kết và hạ tầng dùng chung còn hạn chế, khiến khu du lịch chưa thu hút được đông đảo du khách. Do đó, quy hoạch cần xây dựng chuỗi dịch vụ đồng bộ, từ tham quan, trải nghiệm đến dịch vụ du lịch nhằm giữ chân du khách lâu hơn.
Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao ý tưởng của đơn vị tư vấn, đồng thời nhấn mạnh Hồ Tuyền Lâm là khu du lịch có nhiều tiềm năng nhưng chưa phát huy hết lợi thế, trong đó có nguyên nhân từ công tác quản lý và tổ chức thực hiện.

Khu du lịch hồ Tuyền Lâm nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng định hướng quy hoạch của đơn vị tư vấn cơ bản phù hợp với tầm nhìn của tỉnh. Ông yêu cầu các Sở, ngành và Ban Quản lý khẩn trương cập nhật quy hoạch, đánh giá thực trạng 33 dự án đã đầu tư, tránh tình trạng chồng lấn quy hoạch và đảm bảo hiệu quả khai thác.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, Hồ Tuyền Lâm là khu du lịch có giá trị hiếm có của Việt Nam, khu vực và thế giới, vì vậy quy hoạch phải được thực hiện chặt chẽ và các dự án phải triển khai hiệu quả. Những dự án chậm tiến độ hoặc kém hiệu quả cần sớm có giải pháp xử lý, tránh tình trạng đầu tư dở dang.
Hồ Tuyền Lâm được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử – thắng cảnh quốc gia từ năm 1998 và chính thức trở thành Khu du lịch quốc gia đầu tiên của Việt Nam vào năm 2017. Khu du lịch nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6km về phía Nam, có tổng diện tích gần 3.000ha, trong đó hồ Tuyền Lâm rộng khoảng 350ha. Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp phép đầu tư cho 39 dự án trong khu vực, tập trung vào các lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm, sân golf và vui chơi giải trí.
Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, khí hậu ôn hòa và vị thế gần trung tâm Đà Lạt, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực Tây Nguyên, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Lâm Đồng trên bản đồ du lịch quốc gia.