Từ ngày 1/7/2025, Phú Quốc chính thức vận hành theo mô hình đặc khu. Khi cơ chế quản lý đã thay đổi, câu hỏi đặt ra không còn dừng ở việc hòn đảo này có thêm bao nhiêu dự án nghỉ dưỡng, mà là Phú Quốc sẽ được nhận diện như thế nào trên bản đồ quốc tế.
Với diện tích hơn 575,29 km2 và quy mô dân số trên 157.000 người, Phú Quốc là đặc khu lớn bậc nhất cả nước. Trong bối cảnh đó, mỗi công trình quy mô lớn không chỉ mang ý nghĩa đầu tư, mà còn góp phần định hình hình ảnh đô thị.
Aspira Tower - tòa tháp cao 220m, gồm 36 tầng nổi, dự kiến xây dựng tại Bãi Trào (phía Tây Hòn Thơm) hiện đang được nhìn nhận như một phần của chiến lược này.

Tòa tháp sẽ gồm 36 tầng nổi. Ảnh minh họa
Trong nhiều năm, Phú Quốc được biết đến với hệ thống resort, cáp treo, sân bay quốc tế và hạ tầng du lịch cao cấp. Tuy nhiên, đảo ngọc vẫn thiếu một công trình có khả năng tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ - yếu tố mà nhiều điểm đến quốc tế đã tận dụng để xây dựng hình ảnh riêng.
Aspira Tower không đặt trọng tâm vào số lượng phòng hay tiện ích đơn lẻ, mà hướng đến vai trò "mốc thị giác" cho khu vực ven biển. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm vươn ra đại dương - một biểu tượng gắn với biển đảo nhưng đủ phổ quát để có thể được nhận diện rộng rãi.
Trong bối cảnh nhiều thành phố biển trên thế giới sở hữu đường chân trời mang tính biểu tượng, sự xuất hiện của một công trình có hình thái đặc trưng được xem là bước đi mang tính chiến lược đối với Phú Quốc.

Toàn bộ mặt đứng của tòa tháp sẽ được bao phủ bằng lớp kính uốn cong. Ảnh minh họa
Toàn bộ mặt đứng của tháp được bao phủ bằng lớp kính uốn cong. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và hiệu ứng phản chiếu, hệ kính này được thiết kế nhằm giảm hấp thụ nhiệt, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tối ưu hiệu quả năng lượng – yếu tố quan trọng đối với công trình cao tầng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ven biển.
Về cấu trúc, công trình được chia thành hai khối chính:
- Khối tháp trung tâm dành cho khách sạn hạng sang và các không gian trên cao như sky club, bar, bể bơi vô cực, điểm ngắm hoàng hôn.
- Khối đế nhiều tầng tích hợp khu giải trí, ẩm thực, đại sảnh lớn và lối kết nối trực tiếp xuống bãi biển.
Cách tổ chức này cho thấy định hướng không tách rời kiến trúc khỏi bài toán vận hành và trải nghiệm du khách.
Với tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng và kế hoạch hoàn thiện trong khoảng hai năm, Aspira Tower được định vị là tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí, đồng thời là công trình mang tính biểu tượng.
Trong bối cảnh Phú Quốc đã có nền tảng hạ tầng tương đối hoàn chỉnh từ sân bay quốc tế, hệ thống cáp treo đến các trục giao thông chính thì việc xuất hiện một công trình mang tính nhận diện đánh dấu bước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao giá trị thương hiệu điểm đến.
Khi đi vào hoạt động, tòa tháp 220m này được kỳ vọng sẽ trở thành hình ảnh gắn liền với Phú Quốc trong các ấn phẩm truyền thông và quảng bá quốc tế, tương tự cách nhiều thành phố biển xây dựng "biểu tượng thị giác" của riêng mình.
Với một đặc khu quy mô lớn, Aspira Tower vì vậy không chỉ là một dự án bất động sản cao tầng. Nó là thông điệp về cách Phú Quốc muốn bước ra thế giới: Thông qua kiến trúc, bản sắc và một đường chân trời mới.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Việt Nam hiện có 13 đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành. Trong số 13 đặc khu mới được thành lập thì đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) là 2 đặc khu rộng lớn nhất cả nước với diện tích lần lượt là 575,29km2 và gần 584km2.