TTXVN đưa tin cho biết, trong chuyến công tác sáng nay ngày 7/3 tại Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra thực địa nhiều hạng mục quan trọng của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình giao thông kết nối khu vực.
Lãnh đạo Chính phủ đã kiểm tra tiến độ thi công đài kiểm soát không lưu, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Bắc Ninh, cùng khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình.
Song song với đó, dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội cũng được đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ khi sân bay đi vào hoạt động.
Theo phương án đã được Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 472/NQ-HĐND ngày 13/11/2025, tuyến đường này được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án là UBND TP. Hà Nội, trong khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời là nhà đầu tư đề xuất.
Theo quy hoạch sơ bộ, tuyến đường có chiều dài khoảng 13,55km với mặt cắt ngang dự kiến 120m. Trong đó, đoạn tuyến làm mới dài khoảng 7km, bắt đầu từ điểm kết nối với tuyến đường thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh và kết thúc tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hạ Long, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Vành đai 3.
Phần còn lại dài khoảng 6,55km sẽ đi trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3, sau đó kết nối với tuyến đường dẫn cầu Tứ Liên.
Dự án sân bay Gia Bình tăng tốc thi công
Trước đó, ngày 3/3, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là công trình trọng điểm quốc gia được tỉnh Bắc Ninh tập trung nguồn lực triển khai. Đến nay, việc kê khai và kiểm kê đất nông nghiệp đã hoàn tất. Các cơ quan chức năng đang rà soát nguồn gốc sử dụng đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và dự kiến hoàn thành trước 10/3/2026.

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác kiểm tra hạng mục đài không lưu tại sân bay Gia Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đối với đất ở, các địa phương cơ bản đã ban hành thông báo thu hồi đất và tiến hành kiểm kê diện tích đối với những thửa đất có tài sản trên đất. Song song với đó, các dự án khu tái định cư và nghĩa trang tại các xã Lương Tài, Trung Chính, Gia Bình, Đông Cứu và Đại Lai cũng đang được triển khai khẩn trương.
Trong khi chờ hoàn tất giải phóng mặt bằng, các nhà thầu đang tận dụng diện tích đã bàn giao để thi công các hạng mục chính của dự án.
Tại tháp không lưu, công trình đã thi công đến cao độ +6,7m và đang tiếp tục triển khai cọc cho các công trình phụ trợ phục vụ bay. Hạng mục nhà ga VIP đang thi công phần hầm, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 4/2026.
Đối với đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ, nhà thầu đang xử lý nền tại những khu vực đã có mặt bằng sạch, chuẩn bị cho giai đoạn thi công chính bắt đầu từ tháng 4/2026.
Giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc
Dù tiến độ thi công đang được đẩy nhanh, công tác giải phóng mặt bằng của dự án vẫn đối mặt nhiều khó khăn.
Một số vấn đề phát sinh gồm việc chưa hoàn tất cắm mốc ranh giới ngoài thực địa, quy hoạch khu tái định cư và nghĩa trang, cũng như việc trích lục bản đồ các khu vực phải thu hồi đất.
Ngoài ra, một phần diện tích đất nông nghiệp công ích do thôn, xã giao thầu cho người dân đã hết hạn hợp đồng nhưng các hộ vẫn đang sử dụng và có tài sản trên đất, gây khó khăn cho quá trình xác định nguồn gốc đất.

Phối cảnh Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh minh họa
Một thách thức khác là việc di dời khoảng 12.000 ngôi mộ, trong đó khoảng 95% đã được xây ốp gạch hoặc đá. Nếu thực hiện đầy đủ các bước khảo sát, thiết kế và lập dự toán theo quy định xây dựng, quá trình bồi thường và di dời có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đất ở để phục vụ xây dựng các hạng mục phục vụ Hội nghị APEC.
Theo ông, tỉnh đang xây dựng chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ theo hướng bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.
Song song với đó, các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp thực hiện dự án; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư và hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân trong khu vực phải di dời.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai xây dựng với diện tích 1.960ha với mức đầu tư trong giai đoạn 1 dự kiến gần 162.000 tỷ đồng.
Với quy mô này, sân bay Gia Bình sau khi hoàn thành sẽ là Cảng hàng không lớn nhất miền Bắc, được định hướng trở thành trung tâm hàng không - logistics mới của vùng Thủ đô.
Tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã quyết liệt thực hiện các mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp, nông thôn hiện đại nhằm mục tiêu sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.