Ngọc Nữ

Ông Phạm Xuân Hòe: “Cần kiểm soát tín dụng theo cơ chế thị trường, thay vì sử dụng công cụ hành chính”

Ông Phạm Xuân Hòe: “Cần kiểm soát tín dụng theo cơ chế thị trường, thay vì sử dụng công cụ hành chính”

Đối thoại

Nếu các NHTM tuân thủ tốt chuẩn mực của Basel II, họ sẽ phải tự cân nhắc việc cho vay lĩnh vực nào theo khẩu vị rủi ro riêng; không nhất thiết phải can thiệp một cách trực tiếp như điều hành tín dụng hiện tại.

Anh hùng Lao động Thái Hương và triết lý tâm sáng hướng thiện dẫn dắt khát vọng kiến quốc

Anh hùng Lao động Thái Hương và triết lý tâm sáng hướng thiện dẫn dắt khát vọng kiến quốc

Doanh nhân đồng hành cùng Dân tộc

Trong quan niệm của Anh hùng Lao động Thái Hương và Tập đoàn TH, “hạnh phúc đích thực” bao hàm đầy đủ cả cho và nhận, không chỉ với khách hàng, mà rộng hơn là với cả cộng đồng, quê hương, đất nước...

Thành quả kinh doanh của doanh nghiệp bị xói mòn rất nhiều bởi chi phí tài chính

Thành quả kinh doanh của doanh nghiệp bị xói mòn rất nhiều bởi chi phí tài chính

Tin tức

Theo đại diện Ban IV, khi đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp đối diện với không ít rủi ro nhưng thành quả được hưởng bị xói mòn rất nhiều bởi chi phí tài chính, do đó tích lũy để tái đầu tư là gần như không có.

Reatimes - Báo chí chuyên gia và hành trình “tái khởi nghiệp”

Reatimes - Báo chí chuyên gia và hành trình “tái khởi nghiệp”

VNREA

Trong 7 năm hình thành và phát triển, Reatimes đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ cùng những bước phát triển vững chắc, từ đó tạo nền tảng và sức bật cho chặng đường phát triển mới.

PGS.TS. Trần Đình Thiên: Thị trường bất động sản hiện khó cả cung lẫn cầu

PGS.TS. Trần Đình Thiên: Thị trường bất động sản hiện khó cả cung lẫn cầu

Thời sự

Hiện nay, đa số các giải pháp trên thị trường BĐS tập trung tháo gỡ cho doanh nghiệp là rất đúng. Nhưng khi tổng cầu yếu, cầu cho thị trường bất động sản cũng cần được phân tích đầy đủ để có cách tiếp cận phù hợp.

TS. Cấn Văn Lực: Khoảng 30-50% khó khăn, vướng mắc chính của thị trường BĐS đã được tháo gỡ

TS. Cấn Văn Lực: Khoảng 30-50% khó khăn, vướng mắc chính của thị trường BĐS đã được tháo gỡ

Thời sự

TS. Cấn Văn Lực cho rằng thị trường BĐS đã qua giai đoạn khó khăn nhất cả về tài chính, giao dịch và về tháo gỡ những vướng mắc chính cho các dự án. Đây là yếu tố rất quan trọng để lấy lại niềm tin cho thị trường.

Để hỗ trợ doanh nghiệp “vượt khó“, giảm lãi suất có thực sự là giải pháp cốt lõi?

Để hỗ trợ doanh nghiệp “vượt khó“, giảm lãi suất có thực sự là giải pháp cốt lõi?

Nghiên cứu - Phản biện

Theo TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cần nhìn thẳng vào thực tế nguồn lực của doanh nghiệp đã suy yếu rất nhiều nên khó đáp ứng được điều kiện vay vốn, dù ngân hàng có giảm lãi suất.

Ông Phan Đức Hiếu: Cần loại bỏ gánh nặng về chi phí tuân thủ luật pháp cho doanh nghiệp

Ông Phan Đức Hiếu: Cần loại bỏ gánh nặng về chi phí tuân thủ luật pháp cho doanh nghiệp

Nghiên cứu - Phản biện

Khẳng định luật pháp là quan trọng và cần thiết, tuy nhiên ông Phan Đức Hiếu cho rằng, tác động không mong muốn của luật pháp là tạo ra gánh nặng về tài chính và chi phí tuân thủ luật pháp rất lớn cho doanh nghiệp.

PGS.TS. Ngô Trí Long: Với sàn giao dịch trái phiếu thứ cấp, dòng tiền có cơ hội quay lại và lưu thông

PGS.TS. Ngô Trí Long: Với sàn giao dịch trái phiếu thứ cấp, dòng tiền có cơ hội quay lại và lưu thông

Nghiên cứu - Phản biện

Theo PGS.TS. Ngô Trí Long, trước thực trạng thị trường ảm đạm như hiện nay, sự xuất hiện của hệ thống giao dịch TPDNRL sẽ có thể giải quyết được phần nào bài toán về niềm tin và thanh khoản trong trước mắt.

TS. Nguyễn Đức Độ: “Có thể nền kinh tế đã chạm đáy và bắt đầu phục hồi”

TS. Nguyễn Đức Độ: “Có thể nền kinh tế đã chạm đáy và bắt đầu phục hồi”

Nghiên cứu - Phản biện

Theo TS. Nguyễn Đức Độ, hiện có tâm lý chờ “bắt đáy” lãi suất trên thị trường. Chúng ta còn dư địa hạ khoảng 2% lãi suất cho vay nữa nhằm “trợ thở” cho doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phục hồi trong 6 tháng cuối năm.

Lên đầu trang
Top