Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập

Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập

Tin tức

Sáng ngày 26/08, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập 24/08/1982 - 24/08/2022.

Đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đến năm 2022

Đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đến năm 2022

Tin tức

TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị gia hạn sử dụng Chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng.

Bàn thêm về tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị

Bàn thêm về tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị

Nghiên cứu - Phản biện

“Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn chưa bám sát thực tiễn và nhu cầu phát triển đô thị tạo ra những nguy cơ kích thích các địa phương chạy theo thành tích mở rộng quy mô đô thị”, TS. Đặng Việt Dũng nhận định.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam gặp mặt đoàn Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam gặp mặt đoàn Tổng hội Xây dựng Việt Nam

VNREA

Nhằm nâng cao mối quan hệ và hiệu quả hoạt động về lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, BĐS, sáng 9/3, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã có buổi gặp mặt với Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

“Tân kinh tế học thể chế”: Tâm huyết cuối cùng của TS. Phạm Sỹ Liêm

“Tân kinh tế học thể chế”: Tâm huyết cuối cùng của TS. Phạm Sỹ Liêm

Kiến trúc - Quy hoạch

“Tân kinh tế học thể chế” là tác phẩm nghiên cứu của TS. Phạm Sỹ Liêm (nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nguyên Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam...) thực hiện liên tục trong suốt 10 năm, vừa được NXB Tri Thức phát hành. Đây là công trình học thuật mà những thân hữu của TS. Phạm Sỹ Liêm nhận định “tâm huyết cuối cùng của ông” – một trí thức khảng khái, một lãnh đạo tiến bộ, một chuyên gia đô thị hàng đầu, không ngại phản biện chính sách và sẵn sàng bày tỏ ý kiến trước các sự kiện xã hội.

Đường hỏng vì làm vô trách nhiệm!

Đường hỏng vì làm vô trách nhiệm!

Thời sự

Mỗi khi xảy ra tình trạng đường vừa làm xong đã hỏng, hình thức kỷ luật cho nhà thầu, chủ đầu tư chủ yếu chỉ là phê bình, cảnh cáo, rút kinh nghiệm... Phải chăng việc xử lý trách nhiệm cá nhân (cả hành chính lẫn hình sự) đều chưa thực thi nghiêm túc nên mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng?

Đề xuất chỉ bán nhà nội đô cho người có hộ khẩu Hà Nội: Phi thực tế?

Đề xuất chỉ bán nhà nội đô cho người có hộ khẩu Hà Nội: Phi thực tế?

Kiến trúc - Quy hoạch

“Chỉ bán, cho thuê nhà cao tầng nội đô cho người có hộ khẩu thường trú tại phường, quận có dự án” là đề xuất của Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng để giảm nhồi dân vào nội đô. Tuy nhiên, một số chuyên gia đã lên tiếng cho rằng, đề xuất này không có tính thực tế.

Đà Nẵng hướng tới đô thị toàn cầu

Đà Nẵng hướng tới đô thị toàn cầu

Thời sự

Tình trạng phân lô bán nền, kiến trúc nhà ống, dân số cơ học gia tăng, phương tiện cá nhân tăng đột biến, quy hoạch ven biển bộc lộ sai lầm cùng những dự án quy hoạch treo, đang khiến Đà Nẵng đứng trước bài toán nan giải về quy hoạch đô thị tương lai.

Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam đề xuất chỉ bán chung cư nội đô cho người có hộ khẩu tại phường, quận có dự án

Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam đề xuất chỉ bán chung cư nội đô cho người có hộ khẩu tại phường, quận có dự án

Thời sự

Ông Trần Ngọc Hùng, chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, tại hội thảo khoa học Quản lý phát triển công trình cao tầng khu vực nội đô lịch sử mở rộng TP. Hà Nội ngày 25/10 đã đề xuất 3 giải pháp hạn chế tăng dân số cơ học vào nội đô.

Đề xuất bổ sung cơ chế xử phạt người mua nhà

Đề xuất bổ sung cơ chế xử phạt người mua nhà

Thị trường

Đó là đề xuất của ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam, khi cho rằng nếu chủ đầu tư sai thì phải phạt, nhưng nếu khách sai cũng phải làm tương tự.

Lên đầu trang
Top