Nguồn tin trên báo Đại Biểu Nhân Dân cho hay, mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 700.000 căn nhà vào cuối thập kỷ. Động thái này cho thấy định hướng mở rộng nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ lực lượng vũ trang.
Theo như kế hoạch mới, đến năm 2030, Đồng Nai sẽ phát triển khoảng 480.000 căn nhà ở thương mại, ít nhất 67.000 căn nhà ở xã hội, khoảng 3.100 căn cho lực lượng vũ trang và gần 300 căn nhà công vụ, tổng số căn nhà là hơn 700.000 căn. Bên cạnh đó, người dân dự kiến tự xây dựng hoặc cải tạo khoảng 150.000 căn, tương đương gần 18 triệu m2 sàn.
Đáng chú ý, so với chỉ tiêu trước đây, số lượng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng lần lượt gần 27 lần và 36 lần, trong khi số nhà do người dân tự xây cũng tăng hơn gấp đôi.

Đồng Nai phấn đấu hoàn thành 700.000 căn nhà vào năm 2030. Ảnh: Báo Đại Biểu Nhân Dân
Việc điều chỉnh chương trình nhà ở gắn với định hướng phát triển không gian đô thị mới của tỉnh, tập trung vào các khu vực trọng điểm như Long Thành, khu công nghệ cao và hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai.
Song song với phát triển nhà ở thương mại, tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ cũng được đẩy mạnh, gắn với chỉnh trang đô thị.
Nguồn tin trên báo VnExpress cho hay, sau khi sáp nhập với Bình Phước cũ từ tháng 7/2025, tỉnh Đồng Nai có quy mô dân số hơn 4,4 triệu người, đứng thứ ba cả nước, cùng diện tích hơn 12.700 km2. Quy mô này kéo theo áp lực lớn về nhà ở, hạ tầng và dịch vụ đô thị.
Trong bối cảnh đó, địa phương đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics của khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời từng bước hoàn thiện điều kiện để nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương.
Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Hồ sơ đang được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.
Do đó, việc nâng mạnh chỉ tiêu phát triển nhà ở không chỉ nhằm giải bài toán an cư trước áp lực dân số gia tăng, mà còn phản ánh bước chuyển chiến lược của Đồng Nai trong quá trình "đô thị hóa quy mô lớn".
Khi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang đến gần, bài toán nhà ở sẽ không chỉ là số lượng, mà còn là chất lượng và khả năng đáp ứng một đô thị hiện đại, đa trung tâm trong tương lai.