Ngày 13/2, chuyên trang du lịch quốc tế Time Out (Anh) công bố bảng xếp hạng định kỳ "Những cây cầu đẹp nhất thế giới" (The World's Most Beautiful Bridges), nhằm tôn vinh các công trình kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật xây dựng và giá trị thẩm mỹ, đồng thời trở thành biểu tượng du lịch của mỗi quốc gia. Danh sách được các chuyên gia bình chọn dựa trên ba tiêu chí chính: thiết kế kiến trúc độc bản, mức độ hòa hợp với cảnh quan và sức ảnh hưởng trên truyền thông quốc tế.
Trong bảng xếp hạng năm nay, Cầu Vàng (Golden Bridge) tại Đà Nẵng xếp thứ 4, vượt qua nhiều công trình biểu tượng lâu đời như cầu Brooklyn (Mỹ) hay cầu cảng Sydney (Australia). Theo đánh giá của Time Out, đây là một "hiện tượng" của ngành du lịch hiện đại nhờ khả năng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và lan tỏa hình ảnh trên quy mô toàn cầu.

Cầu Vàng nằm tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Internet
Nằm ở độ cao hơn 1.000m tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills, Cầu Vàng dài 150m, gồm 8 nhịp, 7 trụ và 2 mố, bề rộng mặt cầu 5m (trong đó lối đi bộ rộng 3m). Công trình được thiết kế nối ga Marseille với vườn hoa Thiên Thai. Điểm nhấn đặc biệt là hai "bàn tay khổng lồ" bằng bê tông cốt thép, tạo hiệu ứng rêu phong cổ kính như nâng đỡ dải lụa vàng giữa lưng chừng mây.
Không bắc qua sông như các cây cầu truyền thống, Cầu Vàng tạo nên một lối đi bộ trên đỉnh núi, mở ra tầm nhìn bao quát toàn cảnh núi rừng phía sau thành phố Đà Nẵng. Time Out nhận định, thành công lớn nhất của công trình nằm ở khả năng tạo ra "sự kinh ngạc về thị giác", tối ưu cho kỷ nguyên hình ảnh – nơi những bức ảnh và video lan truyền nhanh chóng trên nền tảng số.
Về cấu trúc, mặt cầu được ốp thép sơn nhũ vàng, lát gỗ kền kền có độ bền cao, phù hợp với điều kiện khí hậu vùng núi. Lan can làm từ inox mạ titan vàng, phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến toàn bộ cây cầu nổi bật giữa không gian thiên nhiên thoáng đãng và hùng vĩ của đỉnh Bà Nà.
Từ khi mở cửa đón khách năm 2018, Cầu Vàng nhanh chóng trở thành "tọa độ check-in" nổi bật của du lịch Việt Nam. Công trình thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kiến trúc quốc tế và được xem là một trong những nhân tố thúc đẩy tăng trưởng du lịch khu vực miền Trung. Thời điểm ra mắt, cụm từ "Golden Bridge Ba Na Hills" cho ra hàng chục triệu kết quả tìm kiếm trên Google chỉ trong tích tắc; hàng trăm nghìn video về cây cầu được đăng tải, cùng sự xuất hiện dày đặc trên các hãng thông tấn lớn như AFP, Reuters, BBC hay CNN.
Trong danh sách 19 công trình được vinh danh, vị trí số 1 thuộc về cầu Stari Most (Bosnia và Herzegovina), tiếp theo là cầu rễ cây Double Decker (Ấn Độ) và cầu Thác Victoria (Zimbabwe) xếp thứ 3.
Việc Cầu Vàng góp mặt trong top 4 một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của công trình, không chỉ ở giá trị kiến trúc mà còn ở khả năng định vị hình ảnh điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.