Gỡ điểm nghẽn kết nối vùng
Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây, địa phương đã có buổi làm việc với Tập đoàn Việt Thành để nghe đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối từ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đến khu vực Nà Hang, đồng thời nghiên cứu các dự án phát triển du lịch quanh lòng hồ sinh thái Nà Hang - Lâm Bình.
Theo phương án được đề xuất bởi Công ty Cổ phần Bất động sản Vương Cường, tuyến đường có chiều dài khoảng 64km, bắt đầu từ nút giao với cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (CT.15) tại xã Thái Hòa và kết thúc tại khu vực hồ Nà Hang.

Tuyến đường nếu được triển khai sẽ mở lối vào "vùng lõi" du lịch Nà Hang. Ảnh minh hoạ
Tổng mức đầu tư dự kiến vào khoảng 15.000 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là kết nối các khu vực miền núi còn hạn chế về khả năng tiếp cận.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Tuyên Quang
Hiện nay, dù sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, khu vực Nà Hang - Lâm Bình vẫn chưa phát huy hết tiềm năng do hạ tầng giao thông chưa thuận lợi. Tuyến đường mới, nếu được triển khai, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và tạo điều kiện thu hút du khách.
Không chỉ là đường giao thông, mà là trục phát triển du lịch
Song song với tuyến đường, các đề xuất phát triển du lịch tại khu vực lòng hồ sinh thái cũng được đặt ra. Đây là khu vực có giá trị cảnh quan nổi bật với hệ sinh thái đa dạng, được ví như "Hạ Long giữa đại ngàn".
Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc phát triển phải đi kèm với bảo tồn. Các phương án đầu tư cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái và bản sắc văn hóa của địa phương.

Một góc tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Ảnh: Trang thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang
Dù được đánh giá cao về ý tưởng, dự án vẫn đang trong giai đoạn đề xuất. Tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ nhiều nội dung quan trọng, bao gồm sự phù hợp với quy hoạch, cơ chế đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội tổng thể.
Đây được xem là bước thẩm định cần thiết nhằm tránh tình trạng đầu tư dàn trải hoặc tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái.
Trong bối cảnh các địa phương miền núi phía Bắc đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, việc kết hợp giữa hạ tầng giao thông và du lịch sinh thái được xem là hướng đi tiềm năng.
Nếu được triển khai bài bản, tuyến đường hơn 15.000 tỷ đồng này không chỉ giúp "mở cửa" Nà Hang - Lâm Bình, mà còn góp phần định hình một cực phát triển du lịch mới của khu vực.