Nằm trong quần thể du lịch Mộc Châu Island, cầu kính Bạch Long được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là cầu đi bộ đáy kính dài nhất hành tinh với tổng chiều dài 632m.
Công trình gồm hai phần: Cầu kính bắc qua thung lũng dài 290m và đoạn đường kính men theo vách núi dài 342m. Với thông số này, Bạch Long đã vượt qua cây cầu kính dài 526m tại khu thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên của Trung Quốc để xác lập kỷ lục thế giới mới.

Cây cầu kính Bạch Long của Việt Nam đã vượt qua cầu kính của Trung Quốc để đứng TOP 1 thế giới. Ảnh: Internet
Dự án được khởi công đầu năm 2021 và chính thức mở cửa đón khách từ tháng 4/2022. Riêng giai đoạn đầu, tổng vốn đầu tư khoảng 773 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu làm chủ đầu tư. Toàn bộ quần thể du lịch Mộc Châu Island có tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.
Không chỉ gây chú ý bởi quy mô, công trình còn được thiết kế với nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Cầu nằm ở độ cao khoảng 150m so với vực sâu phía dưới, tạo hiệu ứng "đi giữa không trung" đặc trưng của các công trình kính treo nổi tiếng thế giới.

Cầu kính Bạch Long có chiều dài gần 700m, nằm bắc qua 2 ngọn núi. Ảnh: Internet
Mặt cầu sử dụng kính siêu cường lực do Saint-Gobain của Pháp sản xuất, gồm 3 lớp với tổng độ dày 40mm. Hệ thống cáp treo được nhập khẩu từ Hàn Quốc, khoan sâu khoảng 30m vào nền đá nhằm tăng khả năng chịu lực.
Theo đơn vị vận hành, toàn bộ hệ thống đã được tổ chức Kuraray của Nhật Bản kiểm định bằng nhiều bài thử tải trọng lớn, trong đó có thử nghiệm cho xe tải chạy trực tiếp trên mặt kính. Dù sức chứa thực tế có thể lên tới hàng nghìn người, công trình hiện giới hạn khoảng 500 khách mỗi lượt nhằm bảo đảm an toàn vận hành.

Cây cầu trở thành địa điểm check-in hút khách du lịch. Ảnh: Internet
Ngoài yếu tố trải nghiệm, cầu kính Bạch Long còn được xem là một trong những biểu tượng mới của du lịch vùng Tây Bắc khi góp phần đưa Mộc Châu trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch trải nghiệm tại Việt Nam.
Đứng sau dự án quy mô này là Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu - doanh nghiệp được thành lập vào tháng 4/2019 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Chỉ chưa đầy một năm sau khi thành lập, doanh nghiệp này đã được giao triển khai quần thể du lịch Mộc Châu Island.
Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp là ông Nguyễn Tiến Khanh, hiện đồng thời giữ vai trò lãnh đạo tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD).

Cây cầu trở thành biểu tượng mới của Sơn La. Ảnh: Internet
Theo báo cáo tài chính năm 2025, Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ghi nhận doanh thu thuần khoảng 11,3 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 11 tỷ đồng. Dù mức lỗ đã giảm so với năm trước, doanh nghiệp vẫn đang còn khoản lỗ lũy kế khoảng 81 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025.
Dù vậy, việc Việt Nam sở hữu cây cầu kính dài nhất thế giới vẫn được xem là dấu mốc đáng chú ý của ngành du lịch trải nghiệm, trong bối cảnh nhiều địa phương đang đẩy mạnh đầu tư các công trình biểu tượng nhằm thu hút khách và tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế.