Tại đại công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, một trong những hạng mục thu hút nhiều chú ý nhất hiện nay là nhà ga VIP phục vụ APEC 2027 - công trình được thiết kế như một biểu tượng kiến trúc mới của đảo ngọc với cảm hứng từ biển cả và văn hóa bản địa Phú Quốc.
Theo ghi nhận mới nhất từ báo Tiền Phong, khu nhà ga VIP hiện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện trong bối cảnh toàn bộ dự án mở rộng sân bay đang được tăng tốc thi công để kịp phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Công trường xây dựng nhà ga sân VIP sân bay Phú Quốc được cập nhật mới nhất. Ảnh: Báo Tiền Phong
Công trình nằm trong dự án nâng cấp sân bay Phú Quốc có tổng vốn khoảng 22.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 7/2025 với quy mô hơn 1.050ha.
Không chỉ đóng vai trò hạ tầng hàng không, nhà ga VIP được định hướng trở thành không gian đón tiếp nguyên thủ và các đoàn ngoại giao cấp cao tham dự APEC 2027.

Phối cảnh nhà ga được thiết kế theo hình ảnh cánh chim phượng hoàng. Ảnh minh họa
Theo báo VnExpress, công trình rộng khoảng 8.500m2, có khả năng phục vụ chuyên cơ cùng lúc cho khoảng 300 hành khách.
Khác với hình ảnh quen thuộc của nhiều nhà ga sân bay, công trình tại Phú Quốc được phát triển theo hướng kết hợp giữa kiến trúc đương đại và bản sắc địa phương.
Ý tưởng thiết kế do kiến trúc sư người Italy Marco Casamonti thực hiện, trong khi phần nội thất được phát triển bởi Aedas Interiors (Singapore) - đơn vị thuộc tập đoàn kiến trúc Aedas.

Công trình do kiến trúc sư nước ngoài thiết kế. Ảnh minh họa
Toàn bộ không gian lấy cảm hứng từ cá đại bàng biển - loài sinh vật biểu tượng cho sức mạnh và sự tự do của đại dương. Từ hình tượng này, nhóm thiết kế xây dựng chuỗi không gian nội thất mang sắc thái của biển sâu với nhiều lớp trải nghiệm khác nhau.
Các chất liệu và chi tiết trang trí trong nhà ga cũng gắn chặt với hình ảnh đặc trưng của Phú Quốc như nghề làm nước mắm, nuôi cấy ngọc trai, hồ tiêu, rượu sim hay đời sống làng chài ven biển.
Khu vực đại sảnh được thiết kế với hệ mái dốc và kết cấu gợi hình ảnh đình làng Việt Nam, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi.

Phối cảnh một góc bên trong nhà ga. Ảnh minh họa
Trong khi đó, khu chờ dành cho nguyên thủ mang gam màu trầm hơn với các bề mặt đá obsidian đen bóng kết hợp chi tiết kim loại ánh vàng nhằm tạo chiều sâu cho không gian. Điểm nhấn trung tâm là tác phẩm điêu khắc mô phỏng hình ảnh cá đại bàng biển đang sải cánh giữa đại dương.
Song song với nhà ga VIP, nhiều hạng mục khác của dự án mở rộng sân bay cũng đang được triển khai đồng loạt.
Theo Ban Quản lý dự án, nhà ga hành khách T2 hiện đã hoàn thành 100% phần thô và đạt khoảng 80% khối lượng kết cấu thép. Hình hài công trình lấy cảm hứng từ chim phượng hoàng lửa đang dần hiện rõ trên công trường.
Ngoài nhà ga T2, dự án còn bao gồm đường cất hạ cánh số 2, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cùng nhiều công trình phụ trợ phục vụ vận hành sân bay trong tương lai.
Theo quy hoạch, sân bay Phú Quốc sau mở rộng sẽ đạt tiêu chuẩn 4E của ICAO, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Boeing 747 hay Airbus A350.
Trước mắt, công suất khai thác dự kiến nâng lên khoảng 18-24 triệu hành khách mỗi năm để phục vụ APEC 2027 và nhu cầu tăng trưởng du lịch tại đảo ngọc. Về dài hạn, sân bay được định hướng mở rộng lên quy mô 50 triệu khách mỗi năm vào năm 2050.
Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc được khởi công từ tháng 7/2025 với tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, quy mô hơn 1.050ha, đạt tiêu chuẩn 4E ICAO.
Các hạng mục chính gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, hệ thống sân đỗ và hạ tầng phụ trợ.
Sau khi hoàn thành, sân bay Phú Quốc dự kiến đạt công suất 24 triệu hành khách mỗi năm và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách trong tương lai, qua đó đưa đảo Ngọc trở thành một trong những trung tâm hàng không - du lịch quy mô lớn của khu vực.