Aa

Việt Nam sắp có tòa tháp chọc trời uốn cong hướng biển: Tổ hợp nghỉ dưỡng được bao phủ bởi kính, tọa lạc tại đặc khu lớn bậc nhất cả nước

Chủ Nhật, 24/05/2026 - 20:32

Phú Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi cuộc cạnh tranh không còn dừng ở cảnh quan hay khí hậu, mà chuyển sang cuộc đua tạo dựng những dấu ấn mang tính biểu tượng.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Aspira Tower tại Hòn Thơm được xem như một bước đi cho thấy đảo ngọc đang muốn định vị mình trên bản đồ du lịch quốc tế bằng những công trình có khả năng nhận diện toàn cầu.

Dự án do Sun Group phát triển tại khu vực Bãi Trào, Hòn Thơm, được khởi công từ tháng 12 với chiều cao khoảng 220m và quy mô 36 tầng. Đây không chỉ là một tổ hợp nghỉ dưỡng thông thường, mà được định hướng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của Phú Quốc trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Việt Nam sắp có tòa tháp chọc trời uốn cong hướng biển: Tổ hợp nghỉ dưỡng được bao phủ bởi kính, tọa lạc tại đặc khu lớn bậc nhất cả nước- Ảnh 1.

Công trình vươn mình như cánh buồm. Ảnh: Internet

Trong nhiều năm, sức hút lớn nhất của Phú Quốc đến từ thiên nhiên: biển xanh, khí hậu nhiệt đới, bãi cát dài và hệ sinh thái biển đặc trưng. Tuy nhiên, khi thị trường du lịch ngày càng cạnh tranh, những lợi thế “tự nhiên” dần không còn đủ để tạo khác biệt lâu dài.

Nhiều điểm đến lớn trên thế giới đã chuyển sang chiến lược xây dựng các biểu tượng kiến trúc nhằm gia tăng khả năng nhận diện. Dubai có Burj Al Arab, Singapore có Marina Bay Sands hay Sydney có Nhà hát Opera. Đây đều là những công trình vượt ra ngoài chức năng lưu trú hay thương mại đơn thuần để trở thành hình ảnh đại diện cho điểm đến.

Việt Nam sắp có tòa tháp chọc trời uốn cong hướng biển: Tổ hợp nghỉ dưỡng được bao phủ bởi kính, tọa lạc tại đặc khu lớn bậc nhất cả nước- Ảnh 2.

Công trình được bao phủ bởi kính cong hoàn toàn. Ảnh: Internet

Phú Quốc hiện cũng đang đi theo xu hướng đó.

Sau khi vận hành theo mô hình đặc khu từ giữa năm 2025, đảo ngọc bắt đầu bước vào chu kỳ đầu tư theo chiều sâu, khi hạ tầng hàng không, đô thị, cáp treo và du lịch đã dần hình thành nền tảng. Trong bức tranh này, Aspira Tower được xem là một trong những công trình đầu tiên mang tham vọng tạo dựng biểu tượng mới cho khu vực Nam đảo.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở ngôn ngữ thiết kế. Thay vì lựa chọn hình khối cao tầng phổ biến, công trình được phát triển theo cảm hứng cánh buồm hướng ra đại dương - hình ảnh gắn với tinh thần khám phá và hành trình vươn ra biển lớn.

Việt Nam sắp có tòa tháp chọc trời uốn cong hướng biển: Tổ hợp nghỉ dưỡng được bao phủ bởi kính, tọa lạc tại đặc khu lớn bậc nhất cả nước- Ảnh 3.

Tòa tháp được xây dựng ven biển với kết cấu độc đáo. Ảnh: Internet

Toàn bộ mặt ngoài của tòa tháp sử dụng hệ kính uốn cong nhằm tạo hiệu ứng phản chiếu mặt biển, đồng thời tối ưu khả năng lấy sáng và tiết kiệm năng lượng. Giải pháp kỹ thuật này được phát triển với sự tham gia của Arup - đơn vị từng góp mặt trong nhiều công trình nổi tiếng thế giới, trong đó có The Shard tại London.

Theo quy hoạch, phần thân tháp sẽ vận hành dưới thương hiệu khách sạn hạng sang The Luxury Collection, đi kèm các tiện ích trải nghiệm trên cao như hồ bơi vô cực, sky club và không gian ngắm hoàng hôn.

Trong khi đó, phần đế công trình được mở rộng theo hướng kết nối trực tiếp với bãi biển, tích hợp các khu thương mại, giải trí và dịch vụ phục vụ du khách.

Với tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng, Aspira Tower hiện là một trong những công trình có quy mô lớn nhất tại Hòn Thơm. Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thành trong khoảng hai năm tới.

Giới quan sát cho rằng ý nghĩa của công trình này không chỉ nằm ở chiều cao hay quy mô vốn đầu tư. Điều đáng chú ý hơn là sự thay đổi trong tư duy phát triển du lịch của Phú Quốc.

Nếu như trước đây đảo ngọc chủ yếu khai thác những giá trị thiên nhiên sẵn có, thì hiện nay địa phương này đang bắt đầu chủ động tạo ra những sản phẩm mang tính biểu tượng để nâng cấp trải nghiệm du lịch và kéo dài sức hút của điểm đến.

Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào khả năng nhận diện thương hiệu điểm đến, những công trình như Aspira Tower được xem là một phần của chiến lược định vị hình ảnh mới cho Phú Quốc: hiện đại hơn, quốc tế hơn và có khả năng tạo dấu ấn dài hạn trên bản đồ du lịch khu vực.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Việt Nam hiện có 13 đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành. Trong số 13 đặc khu mới được thành lập thì đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) là 2 đặc khu rộng lớn nhất cả nước với diện tích lần lượt là 575,29km2 và gần 584km2.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm