Aa

Bất động sản 24h: Nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường bất động sản công nghiệp

Thứ Sáu, 03/06/2022 - 10:30

Nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường bất động sản công nghiệp; Cẩn trọng thiếu nguồn cung bất động sản gây sốt giá đất... là những thông tin bất động sản đáng chú ý trong 24h qua.

Nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường bất động sản công nghiệp

Với việc các đường bay quốc tế đến Việt Nam được khôi phục đã mang đến những tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản công nghiệp. Một số dự án đầu tư khu công nghiệp mới được chấp thuận đầu tư và triển khai thực hiện đã góp phần bổ sung nguồn cung mới cho phân khúc này.

Số liệu thống kê mới cho thấy, hiện cả nước có 335 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 100.000ha đang tiếp tục phát triển mạnh để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư, sản xuất trong và ngoài nước.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/5/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 11,7 tỷ USD, bằng 83,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 578 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thị trường bất động sản có lập đỉnh giá vào cuối năm?

Thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ ấm dần lên vào 6 tháng cuối năm. Những chính sách tín dụng, chính sách về thủ tục pháp lý sẽ góp phần hướng dòng tiền vào những sản phẩm thật, hạn chế các cơn sốt ảo.

Dù làn sóng dịch Covid-19 đã tạm lắng xuống nhưng thị trường bất động sản vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức mới. Trao đổi với Reatimes, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa cho biết, sau nửa năm chứng kiến sự ảm đạm ở nhiều phân khúc thì trong 6 tháng cuối năm, dự báo thị trường có thể sẽ điều chỉnh ổn định trở lại, khi các chính sách kiềm chế bất động sản bắt đầu thấm dần vào thị trường.

Đầu tiên là chính sách tín dụng, tiếp đó là chính sách về thủ tục pháp lý sẽ đưa dòng tiền vào những sản phẩm bất động sản thật tránh những sản phẩm từ các cơn sốt ảo. Và đây sẽ là lúc chúng ta nhìn thấy rõ nhất bản chất thực sự của thị trường để điều chỉnh hướng đi hợp lý hơn.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Đất ở Thường Tín bị đẩy giá, nhà đầu tư dễ "sập bẫy"

Dự án đường Vành đai 4 sắp được triển khai cùng với việc TP. Hà Nội đề xuất làm sân bay khiến giá đất ở huyện Thường Tín bị "thổi" lên từng ngày.

Trước đó, khi có thông tin quy hoạch Vành đai 4, đất ở Thường Tín đã có biến động nhưng chỉ ở những khu vực trọng điểm. Nhiều chuyên gia đã khuyến cáo nhà đầu tư nên cẩn trọng vì có thể xảy ra sốt đất ảo như đã từng diễn ra ở các khu vực có tin đồn xây dựng sân bay trên cả nước.

Theo khảo sát của phóng viên Reatimes, khoảng hai tuần trở lại đây, bất động sản khu vực Thường Tín thu hút sự quan tâm của nhiều môi giới và nhà đầu tư.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Cẩn trọng thiếu nguồn cung bất động sản gây sốt giá đất

Thị trường bất động sản 2 năm qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Nguồn cung đã sụt giảm từ những năm trước, tiếp tục bị sụt giảm bởi dịch bệnh và chính sách chưa được tháo gỡ triệt để.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng trong cả quý I/2022 cả nước chỉ có thêm 56 dự án bất động sản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng các địa phương cấp phép.

Đáng chú ý, tồn kho bất động sản gần như không có, dự án ra đến đâu tiêu thụ hết đến đấy. Nguồn cung hiện nay đang thiếu nghiêm trọng ở tất cả các phân khúc. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhu cầu mua nhà ở vẫn rất lớn, nhà đầu tư vẫn coi bất động sản là nơi trú ẩn an toàn sau đó mới đến vàng, chứng khoán.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Kỳ 4: Dự án khu du lịch nghìn tỷ giữa lòng phố cổ bây giờ ra sao?

Nằm cách trung tâm phố cổ khoảng 800m, Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp dường như vẫn nằm ngoài sự phát triển của đô thị Hội An suốt nhiều năm qua, chấp nhận khoác lên mình vẻ “bất động” trước sự nhộn nhịp xung quanh.

Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (tại phường Cẩm Nam, TP. Hội An) do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư thực hiện ban đầu 1.018 tỷ đồng. Thời điểm đó, dự án được dự kiến sẽ khởi công vào đầu quý IV/2010 và đưa vào khai thác trong năm 2012. Tuy vậy, phải đến tháng 4/2012, dự án mới được động thổ xây dựng và theo kế hoạch sẽ chính thức đón khách vào quý III/2015.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top