Con người là trung tâm trong kỷ nguyên số
Phát biểu tại Tọa đàm, TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhận định, đất nước ta đang nuôi dưỡng khát vọng phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu hạnh phúc và thịnh vượng. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng thể chế, hạ tầng, đặc biệt là nguồn nhân lực tương xứng. Nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng đang bước vào giai đoạn đặc biệt, khi tư duy "lấy con người làm trung tâm, làm đối tượng phục vụ" được đặt lên hàng đầu.
"Đã đến lúc cần đổi mới tư duy và thiết kế lại cách tiếp cận phát triển. Việt Nam đang ở giai đoạn bản lề của sự chuyển đổi, nơi công nghệ được nhắc đến thường xuyên, nhưng con người vẫn là yếu tố then chốt. Bởi dù công nghệ có tiến bộ đến đâu, nếu không có con người biết vận dụng, đổi mới và sáng tạo, thì mọi thay đổi đều khó bền vững. Tri thức, kỹ năng và tinh thần sáng tạo mới là nền tảng quyết định cho sự phát triển", TS. Võ Trí Thành nói.

TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh.
Chuyên gia đánh giá thêm, bàn riêng về lĩnh vực bất động sản, muốn chuyên nghiệp, minh bạch và thích ứng trong kỷ nguyên số, cần bắt đầu từ chất lượng nhân lực - những người vừa hiểu thị trường, vừa có khả năng cập nhật công nghệ và vận dụng tri thức vào thực tiễn.
Thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ và Việt Nam cũng đang tạo dựng những nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Minh chứng rõ nét là loạt nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị thời gian qua, thể hiện tư duy đột phá trong nhiều lĩnh vực then chốt.
Cụ thể, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; cùng Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Gần đây, tiếp tục có thêm những định hướng chiến lược quan trọng khác như Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Sắp tới, Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ được ban hành, hoàn thiện thêm bức tranh tổng thể về thể chế.
"Điểm chung xuyên suốt trong các nghị quyết này là tinh thần đổi mới, tiên phong, lấy con người - nguồn nhân lực chất lượng cao làm trung tâm. Đó không chỉ là lực lượng lao động trong nước, mà còn bao gồm người Việt Nam ở nước ngoài và cả những cá nhân, chuyên gia quốc tế đang đóng góp giá trị cho Việt Nam và cho chính quốc gia của họ", TS. Võ Trí Thành nhận định.
Học tập suốt đời - nền tảng hình thành nhân lực chất lượng cao
Theo TS. Võ Trí Thành, học tập là hành trình không có điểm kết thúc. "Có học vẫn hơn, và nếu chỉ học mà không hành thì không tạo ra được giá trị thiết thực", chuyên gia này khẳng định.
Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh, việc học càng trở nên cấp thiết. Con người cần liên tục cập nhật tri thức, kỹ năng và tư duy mới để không bị bỏ lại phía sau. TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh: "Dù AI có thông minh đến đâu cũng chỉ là công cụ bổ trợ, không thể thay thế hay làm thui chột năng lực sáng tạo của con người".
Do vậy, quá trình đào tạo nhân lực trong giai đoạn tới cần hướng đến mục tiêu kép: Ứng dụng công nghệ để tăng năng suất, đồng thời phát huy năng lực sáng tạo và nhân văn của con người. Học không chỉ để biết, mà còn để hiểu, để hành động, để tạo ra giá trị cho xã hội.
Theo TS. Võ Trí Thành, khi học tập trở thành văn hóa và con người trở thành trung tâm của chính sách, Việt Nam sẽ có được nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn có khả năng thích ứng, sáng tạo và cống hiến - những phẩm chất quyết định sức cạnh tranh của quốc gia.
"Chúng ta đang nói nhiều đến hạnh phúc và thịnh vượng, nhưng cốt lõi vẫn là câu chuyện con người. Chỉ khi đầu tư đúng cho giáo dục và học tập suốt đời, Việt Nam mới có thể kiến tạo nên thế hệ nhân lực chất lượng cao – nền tảng của phát triển bền vững trong kỷ nguyên số", TS. Thành khẳng định./.