nhà đầu tư nước ngoài

Năm 2024, Yên Bái chú trọng kêu gọi thu hút FDI tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp

Năm 2024, Yên Bái chú trọng kêu gọi thu hút FDI tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp

Địa phương

Tính đến thời điểm 31/3/2024, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang triển khai hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 297,4 triệu USD, tương đương khoảng 7.138 tỷ đồng.

Làm sao để Việt Nam thực sự là đích đến của nhà đầu tư nước ngoài?

Làm sao để Việt Nam thực sự là đích đến của nhà đầu tư nước ngoài?

Nghiên cứu - Phản biện

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bày tỏ sự quan tâm đến thị trường Việt Nam, nhưng quan trọng là làm sao để Việt Nam thực sự là đích đến.

Áp thuế tối thiểu toàn cầu: Nâng cấp chiến lược thu hút FDI

Áp thuế tối thiểu toàn cầu: Nâng cấp chiến lược thu hút FDI

Chính sách & cuộc sống

Bên cạnh những khó khăn, thách thức, theo chuyên gia, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ mang lại thời cơ để Việt Nam nâng cấp chiến lược và mô hình thu hút FDI...

M&A bất động sản sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong năm 2024

M&A bất động sản sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong năm 2024

Nhận định thị trường

Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn lạc quan và tin tưởng vào sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam. Vì vậy, cả năm 2024 và 2025, các hoạt động M&A bất động sản sẽ tiếp tục diễn ra với tần suất và quy mô ngày càng lớn.

Thay đổi để thu hút đầu tư nước ngoài vào TP.HCM

Thay đổi để thu hút đầu tư nước ngoài vào TP.HCM

Nhận định thị trường

Thời gian qua, thu hút đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng trưởng chậm. Trong bối cảnh mà những ưu đãi về thuế không còn là lợi thế trong thu hút vốn FDI vào Việt Nam thì TP.HCM cần có những sự thay đổi về chiến lược.

Nâng thời hạn thị thực điện tử để hút khách nghỉ dưỡng và đầu tư nước ngoài

Nâng thời hạn thị thực điện tử để hút khách nghỉ dưỡng và đầu tư nước ngoài

Tin tức

Theo Chính phủ, đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 lên 90 ngày nhằm đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế và người muốn vào Việt Nam tìm cơ hội đầu tư.

Thủ tướng: Tin cậy, chân thành, chia sẻ, trách nhiệm, lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tướng: Tin cậy, chân thành, chia sẻ, trách nhiệm, lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với nhà đầu tư nước ngoài

Tin tức

Chia sẻ với nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với tinh thần tin cậy, chân thành, chia sẻ, trách nhiệm, lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau thì mọi vướng mắc đều có thể được tháo gỡ.

2 tháng đầu năm 2023, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 3,1 tỷ USD

2 tháng đầu năm 2023, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 3,1 tỷ USD

Tin tức

Theo Bộ KH&ĐT, tính đến ngày 20/2/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2022.

Thủ tướng chia sẻ về các yếu tố nền tảng phát triển với nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tướng chia sẻ về các yếu tố nền tảng phát triển với nhà đầu tư nước ngoài

Thời sự

Sáng ngày 17/9, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có chủ đề “Vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển” được tổ chức tại trụ sở Chính phủ.

Bất động sản Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới về thu hút vốn FDI

Bất động sản Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới về thu hút vốn FDI

Thị trường

Các nhà đầu tư nước ngoài đặt niềm tin rất lớn vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, cụ thể là lĩnh vực bất động sản. Do đó, việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) không ngừng gia tăng.

Lên đầu trang
Top