Sau giai đoạn tăng tốc vào cuối năm 2025, Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái đang bước vào thời điểm "bản lề". Hàng loạt hạng mục đạt và vượt tiến độ đã tạo nền tảng để công trường bước sang năm 2026 với mục tiêu cao hơn: Không chỉ nhanh, mà còn chuẩn mực về môi trường, xã hội và an toàn lao động.
Tại công trường Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái, nhịp độ thi công đang được duy trì ở mức cao sau một năm 2025 tăng tốc. Những kết quả đạt được trong giai đoạn bứt tốc cuối năm đã giúp nhiều hạng mục then chốt vượt kế hoạch, tạo dư địa quan trọng để xử lý khối lượng công việc nặng nề hơn trong năm 2026.

Hình ảnh Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại công trường Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Á. Ảnh: EVN
Tinh thần đó được nhấn mạnh tại cuộc họp giao ban công trường triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, tổ chức ngày 26/1 tại tỉnh Khánh Hòa. Cuộc họp do ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì, với sự tham gia của các ban chuyên môn EVN, Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3), Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) và đại diện các nhà thầu.
Giữ nhịp thi công, siết chặt các chuẩn mực
Đánh giá tổng thể tiến độ, lãnh đạo EVN ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt trên hầu khắp công trường trong những tháng cuối năm 2025. Nhiều hạng mục đạt và vượt kế hoạch, phản ánh sự phối hợp hiệu quả giữa chủ đầu tư, tư vấn và các nhà thầu.

Công trình sử dụng nước của hồ Sông Cái. Ảnh: Báo Thanh Niên
Tuy nhiên, theo Phó Tổng giám đốc Phạm Hồng Phương, thách thức của năm 2026 không chỉ nằm ở khối lượng thi công lớn, mà còn ở yêu cầu ngày càng cao về quản lý môi trường, xã hội và an toàn lao động. EVN yêu cầu EVNPMB3 cùng đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tối đa để các nhà thầu tập trung thi công, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt các rủi ro phát sinh.
Đặc biệt, việc tuân thủ các kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) được xác định không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là điều kiện tiên quyết trong quá trình làm việc với các tổ chức cho vay quốc tế. "Tôi rất mong muốn rằng Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái sẽ trở thành một công trình mẫu mực cao về công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động", ông Phạm Hồng Phương nhấn mạnh.
Những con số tạo đà cho năm 2026
Báo cáo của EVNPMB3 cho thấy, trong năm 2025, công trường đã hoàn thành thông tuyến các đường thi công - vận hành, đào xong hố móng hở của các hạng mục công trình chính, đồng thời triển khai đào và gia cố 5 tuyến hầm ngang, cơ bản đáp ứng tiến độ hợp đồng.
Nhiều hạng mục ghi nhận kết quả nổi bật. Hầm cáp điện và thoát gió hoàn thành toàn bộ công tác đào và gia cố, đạt 100% khối lượng vào ngày 21/1/2025, sớm hơn kế hoạch năm. Công tác san nền Trạm phân phối 500kV đạt khối lượng 145.000m3 trong năm 2025, tương đương 144% kế hoạch, lũy kế đạt khoảng 90% tổng khối lượng.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam. Ảnh minh họa
Các tuyến đường thi công vận hành VH1, VH2 và VH3A cơ bản hoàn thành đào, đắp nền đường, nhiều đoạn đạt 96-98% khối lượng thiết kế; riêng tuyến VH1 đã hoàn tất 100%. Các hạng mục hầm thi công vận hành, cấp gió và hầm thoát nước cũng có giai đoạn vượt kế hoạch quý, với khối lượng đào và gia cố đạt từ 104% đến 117%.
Song song với thi công, công tác lựa chọn nhà thầu được triển khai đúng tiến độ, đến nay đã hoàn thành 28/32 gói thầu. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng hoàn tất trên diện tích 106,4ha - yếu tố then chốt giúp đẩy nhanh tiến độ các hạng mục chính. Đáng chú ý, giải ngân năm 2025 đạt khoảng 434,371 tỷ đồng, vượt kế hoạch vốn 430 tỷ đồng được EVN phê duyệt.
Thách thức lớn giai đoạn cuối
Bên cạnh những kết quả tích cực, một số hạng mục chưa đạt kế hoạch năm 2025, như hầm thi công vận hành VH3A, hầm thi công và cấp gió, hay việc lắp đặt trạm bê tông, trạm nghiền sàng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ vướng mắc giải phóng mặt bằng khoảng 750m tuyến VH3A và điều kiện thời tiết mưa lũ bất thường kéo dài, ảnh hưởng đến công tác đào, gia cố hố móng và giao thông thi công.
Các phần việc chậm đã được rà soát và bố trí kế hoạch thi công bù trong năm 2026, được đánh giá không ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án.
Bước sang quý I/2026, EVNPMB3 bắt đầu đẩy mạnh cường độ thi công, tập trung vào các hạng mục nằm trên "đường găng" tiến độ. Đáng chú ý, từ ngày 22/1/2026, công trường chính thức triển khai thi công hạng mục trọng tâm – nhà máy ngầm, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thi công phức tạp và quan trọng nhất của dự án.
Trước cuộc họp giao ban, lãnh đạo EVN đã trực tiếp kiểm tra hiện trường. Sự phấn khởi được thể hiện rõ khi nhiều hạng mục then chốt đạt và vượt tiến độ, qua đó củng cố niềm tin vào khả năng hoàn thành các mục tiêu lớn phía trước.
Trong bối cảnh đây là nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Namm, những bước tiến vững chắc hiện nay được xem là tiền đề quan trọng để dự án không chỉ "về đích" đúng hạn, mà còn trở thành hình mẫu về quản lý, thi công và phát triển bền vững.
Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 là đơn vị đại diện chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành. Công trình được xây dựng tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, thuộc địa bàn huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận cũ).
Nhà máy có tổng công suất thiết kế 1.200MW, gồm 4 tổ máy, với tổng mức đầu tư trên 21.101 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 02/2025 và là dự án thủy điện tích năng đầu tiên được triển khai xây dựng tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết phụ tải, tích trữ năng lượng và hỗ trợ vận hành an toàn, linh hoạt hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.
Theo kế hoạch, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào tháng 12/2029; tổ máy số 2 vào tháng 04/2030; tổ máy số 3 vào tháng 08/2030 và tổ máy số 4 vào tháng 12/2030, từng bước đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành thương mại trong năm 2030.