Tờ Daily Mail (Anh) mới đây đăng tải bài viết về kế hoạch khởi công sân vận động Trống Đồng tại Hà Nội - công trình được công bố có quy mô 135.000 chỗ ngồi. Nếu đạt đúng thiết kế, đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới, vượt qua nhiều công trình biểu tượng hiện nay.
Theo Daily Mail, sân Trống Đồng nằm trong tổ hợp Olympic Sports City - một dự án quy mô lớn kết hợp thể thao và khu dân cư, với tổng mức đầu tư được đề cập khoảng 28 tỷ bảng Anh.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng. Ảnh minh họa
Theo bản kế hoạch được công bố, kiến trúc sân vận động lấy cảm hứng từ hình tượng trống đồng Đông Sơn - biểu tượng gắn với nền văn minh cổ đại Việt Nam. Thiết kế này được cho là nhằm kết nối yếu tố truyền thống với một công trình hiện đại mang tầm quốc tế.
Daily Mail nhận định, việc đưa hình ảnh trống đồng vào kiến trúc không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn thể hiện tham vọng xây dựng một biểu tượng mới cho Việt Nam trong lĩnh vực thể thao và sự kiện quy mô lớn.
Với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ, sân Trống Đồng sẽ vượt qua sân vận động Mồng 1 tháng 5 tại Triều Tiên (114.000 chỗ) - hiện được xem là sân lớn nhất thế giới về số ghế.

Sân vận động này sở hữu kiến trúc độc đáo. Ảnh minh họa
Công trình này cũng được cho là có quy mô lớn hơn sân Hassan II của Morocco - sân vận động đang được xây dựng phục vụ World Cup 2030 với sức chứa khoảng 115.000 chỗ.
Daily Mail cho biết thêm, sân vận động tại Hà Nội dự kiến được trang bị mái che di động lớn nhất thế giới và ưu tiên các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.
Theo thông tin được báo Anh dẫn lại, sân Trống Đồng được định hướng trở thành trung tâm của Olympic Sports City và có thể tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và chính trị - xã hội quy mô lớn.

Sân vận động có sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Ảnh minh họa
Công trình được kỳ vọng tạo nền tảng để Việt Nam hướng tới việc đăng cai các sự kiện quốc tế như World Cup, Olympic hoặc các giải đấu cấp châu lục.
Theo kế hoạch, sân vận động Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Toàn bộ dự án Olympic Sports City, bao gồm hệ thống giao thông, khu đô thị mới và các hạng mục thể thao bổ trợ, được đặt mục tiêu hoàn tất vào năm 2035.
Việc dự án được truyền thông Anh đề cập cho thấy mức độ quan tâm quốc tế đối với các kế hoạch phát triển hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao - nơi quy mô công trình thường gắn liền với tham vọng và vị thế quốc gia trên bản đồ toàn cầu.