Việt Nam đang tiến gần hơn tới việc sở hữu một trung tâm hội nghị mang tầm vóc quốc tế, khi dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC được triển khai tại khu vực Bãi Đất Đỏ, Đặc khu Phú Quốc.
Công trình có quy mô hơn 16ha, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng và được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn hạ tầng đối ngoại quan trọng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Theo thông tin do Tập đoàn Sun Group báo cáo với chính quyền địa phương, dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt chủ trương đầu tư vào giữa tháng 11.

Hiện trạng công trường xây dựng khu Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC. Ảnh: Báo VnExpress
Ngay sau đó, Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc - đơn vị thành viên của Sun Group được lựa chọn làm nhà đầu tư theo hình thức đặc biệt, triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.
Về tiến độ, Sun Group cam kết sẽ khởi công Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC vào ngày 10/2/2026. Doanh nghiệp cho biết, đây là mốc thời gian đã được tính toán trên cơ sở tình hình giải phóng mặt bằng và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, nhằm bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch phục vụ APEC 2027. Theo lộ trình hiện nay, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.
Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC được quy hoạch tại khu vực Bãi Đất Đỏ, với vị trí đặc biệt khi phía bắc giáp núi Ra Đa, phía nam hướng ra biển, tạo thế "tựa sơn hướng hải".

Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (màu đỏ) nằm trong tổng thể quy hoạch phân khu Khu vực Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (màu vàng). Đồ họa: Vietnammoi
Toàn bộ khu đất dự án là công trình lấn biển, nằm trong phân khu Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC có tổng diện tích khoảng 57ha lấn biển.
Khu vực này tiếp giáp trực tiếp với khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ – một dự án quy mô lớn khác do Sun Group đầu tư.
Theo quy hoạch, toàn bộ 16ha đất dự án được xác định là đất dịch vụ công cộng. Các hạng mục chính gồm Trung tâm hội nghị và triển lãm với diện tích mái hơn 51.800m2, tổng diện tích sàn khoảng 95.200m2; Nhà hát đa năng có tổng diện tích sàn hơn 61.000m2; Công viên APEC rộng hơn 50.700m2, cùng hệ thống giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Phối cảnh Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC. Ảnh minh họa
Chủ đầu tư cho biết, hiện trạng khu vực dự án đã hoàn thành công tác lấn biển và san lấp mặt bằng, không có dân cư sinh sống.
Khu đất có lợi thế lớn về kết nối giao thông, với tuyến đường An Thới - Cửa Lấp chạy xuyên suốt theo hướng Bắc - Đông Nam, kết nối trực tiếp khu vực dự án với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC là một trong những dự án trọng điểm nằm trong danh mục công trình phục vụ APEC 2027.
Song song với dự án này, Sun Group cũng đang được chấp thuận và triển khai loạt dự án hạ tầng - đô thị quy mô lớn tại Phú Quốc, gồm mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với tổng vốn khoảng 22.000 tỷ đồng; Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ (64.000 tỷ đồng); Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán (5.550 tỷ đồng) và Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 có tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng.

Một góc đặc khu Phú Quốc hiện nay. Ảnh: Internet
Đáng chú ý, ngày 19/12 vừa qua, Sun Group đã chính thức khởi công Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Phú Quốc.
Tuyến có chiều dài 17,6km, gồm 5 ga mặt đất và 6 ga ngầm, dự kiến giai đoạn đầu đến năm 2030 có thể vận chuyển khoảng 1.535 hành khách mỗi giờ và hoàn thành vào quý II/2027.
Với việc đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC được kỳ vọng không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện cấp cao trong khuôn khổ APEC 2027, mà còn tạo nền tảng lâu dài để Phú Quốc phát triển thành điểm đến hội nghị - sự kiện quốc tế, gắn với du lịch, dịch vụ và không gian đô thị biển hiện đại.
Việt Nam hiện có 13 đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành. Trong số 13 đặc khu mới được thành lập thì đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) là 2 đặc khu rộng lớn nhất cả nước với diện tích lần lượt là 575,29km2 và gần 584km2.