Aa

Hơn 220 ngôi mộ 'gió' tại đại dự án giao thông lớn bậc nhất phía Bắc chính thức bị phá dỡ

Thứ Ba, 28/10/2025 - 10:45

TP. Hải Phòng đã hoàn thành việc tháo dỡ 225 ngôi mộ giả, nằm trong phạm vi Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn.

Mới đây, thông tin đến báo chí, UBND xã An Khánh (TP. Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng tại địa phương đã hoàn thành việc tháo dỡ 225 ngôi mộ có dấu hiệu ngụy tạo, nằm trong phạm vi của Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn.

Theo đó, khi tiến hành rà soát, lực lượng chức năng phát hiện 225 ngôi mộ này thuộc 17 hộ dân, đều không có cốt và được xây trên nền bê tông, mạch vữa còn mới, không có lối đi vào, các bia mộ ghi trùng tên của người mất.

Hơn 220 ngôi mộ 'gió' tại đại dự án giao thông lớn bậc nhất phía Bắc chính thức bị phá dỡ- Ảnh 1.

Hình ảnh các ngôi mộ giả đã được tháo dỡ. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Khi làm việc với cơ quan chức năng, những hộ dân có mộ giả trình bày lý do xây mộ giả để giữ chỗ.

Mặc dù vậy, cơ quan chức năng xác định lý do này không có tính thuyết phục bởi những ngôi mộ giả này lần lượt xuất hiện sau khi chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được công khai và phân định mốc giới nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo địa phương cho rằng, nhiều ngôi mộ giả được xây dựng nhằm trục lợi chính sách đền bù, nếu không kịp thời phát hiện có thể gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Hơn 220 ngôi mộ 'gió' tại đại dự án giao thông lớn bậc nhất phía Bắc chính thức bị phá dỡ- Ảnh 2.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được xem là đại dự án giao thông lớn bậc nhất phía Bắc. Ảnh minh họa

Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã An Khánh đã tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ dân liên quan tự tháo dỡ, di chuyển các ngôi mộ "gió" ra khỏi mặt bằng dự án.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 225 ngôi mộ giả đều đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục giám sát, xác minh để xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư sơ bộ 203.000 tỷ đồng với chiều dài 390km.

Liên quan đến dự án, trước đó Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để làm cơ sở cho quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án được xem là tuyến đường sắt đầu tiên được triển khai theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đóng vai trò kết nối trực tiếp với Trung Quốc và quốc tế, mở rộng trục vận tải liên vùng và liên quốc gia.

Là công trình giao thông trọng điểm bậc nhất miền Bắc, tuyến đường đòi hỏi hệ thống kỹ thuật - công nghệ hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, chất lượng và hiệu quả vận hành, phục vụ đồng thời mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng -an ninh trong dài hạn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top