Khám phá

Tân Định, “nhà thờ hồng” rực rỡ Giáng sinh

Khám phá - 06:10, 23/12/2023 G12T+7 - Nhà báo Trọng Chính

Lọt top “điểm đến màu hồng đẹp nhất thế giới”, nhà thờ có kiến trúc cổ mà người dân TP.HCM gọi bằng cái tên thân thương "nhà thờ màu hồng" mỗi dịp Noel lại trang hoàng lộng lẫy thu hút nhiều người đến tham quan.

Lọt top “điểm đến màu hồng đẹp nhất thế giới” được bình chọn bởi tạp chí du lịch Mỹ CNTraveler, nhà thờ có kiến trúc cổ mà người dân TP.HCM gọi bằng cái tên thân thương "nhà thờ màu hồng" mỗi dịp Noel lại trang hoàng lộng lẫy, thu hút nhiều người đến tham quan, đi lễ.

Cùng với nhà thờ Đức Bà, Tân Định là một trong những nhà thờ cổ nổi tiếng bởi lối kiến trúc theo phong cách La Mã, Gothic và Phục Hưng. Khởi công vào năm 1870, nhà thờ khánh thành ngày 16/12/1876 nổi bật trên đường Hai Bà Trưng sầm uất. Sau đợt tu bổ năm 1957, nhà thờ được sơn màu hồng kết hợp với những đường nét hoa văn trang trí màu trắng ở cả bên ngoài và bên trong nên nhà thờ thường được gọi với cái tên "nhà thờ màu hồng".

Nhà thờ Tân Định có tên chính thức là Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, dù trải qua nhiều lần tu sửa nhưng màu sắc ban đầu vẫn luôn được giữ lại với tông hồng phấn cả bên ngoài và bên trong từ năm 1957, khiến nhà thờ có biệt danh là “nhà thờ màu hồng”.
Tờ Hindustan Times (Ấn Độ) mới đây điểm danh 8 điểm đến cho người yêu màu hồng trên thế giới thì nhà thờ Tân Định cũng nằm trong số đó. Nhờ màu sắc bắt mắt cùng sự nổi tiếng trên các tờ báo chuyên về du lịch nước ngoài mà nhà thờ Tân Định trở thành điểm đến hot hit được du khách quốc tế rất yêu thích ghé thăm và check-in như hai bạn trẻ Hàn Quốc trong ảnh.

Hơn 150 năm sau khi xây dựng, với bao sự đổi thay của thời cuộc nhưng nhà thờ Tân Định (số 289 đường Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM) vẫn là một nét chấm phá rực rỡ giữa lòng Thành phố. Đó là ngôi thánh đường mang phong cách kiến trúc Gothic (thường thấy ở mái chóp nhọn, mái vòm nhọn, cửa sổ lớn nhiều màu sắc) kết hợp với phong cách Roman (Romanesque - thường thấy ở mái vòm tròn, cong, cửa sổ nhỏ, đơn giản) và pha chút Baroque ở những nét trang trí.

Mặt tiền nhà thờ nổi bật bởi ngôi tháp chính ở giữa và các tháp phụ nằm đối xứng hai bên. Đỉnh tháp chính cao 52,6 mét, trên chóp hình bát giác có cây Thánh giá bằng đồng cao khoảng 3 mét. Bên trong tháp, có năm quả chuông tổng trọng lượng lên đến 5,5 tấn. Hai tháp phụ có những tháp đèn, nhiều cửa sổ hoa gió với những hoa văn tạo vẻ vững chãi và tinh tế. Dãy hành lang có mái vòm, lợp ngói vảy cá, những ô cửa tròn với hoa lá trang trí, tượng thiên thần rất tinh xảo.

Mặt tiền nhà thờ gồm một tháp chính và hai tháp phụ. Trên đỉnh tháp chính cao 52,6 mét có cây thánh giá làm bằng đồng cao 3 mét. Vẻ đẹp của nơi này từ lâu đã trở thành "thánh địa sống ảo" cho giới trẻ và khách du lịch, nhất là những ai thuộc "team màu hường".
Những ngày chào đón Giáng sinh, nhà thờ 150 tuổi này được trang trí bởi những ánh đèn màu hồng, lung linh khi màn đêm buông xuống.
Nhà thờ Tân Định phong cách kiến trúc Gothic nhưng các chi tiết trang trí lại mang chút Roman và Baroque.

Bên trong nhà thờ, hai hàng cột Gothic dẫn tới bàn thờ chính làm bằng đá cẩm thạch của Ý, tôn lên vẻ trang nghiêm cho cả công trình kiến trúc. Cửa sổ kính màu là một chi tiết không thể không nhắc tới với một công trình kiến trúc theo phong cách Gothic của nhà thờ Tân Định. Nó luôn là điểm nhấn và kích thích thị giác khiến người ta không thể không nhìn đến. Đó là những ô cửa sổ được làm bằng kính màu sặc sỡ, trang trí hình ảnh về các câu chuyện trong Kinh Thánh.

Ngoài nhà thờ Tân Định, còn có ba nhà thờ nữa cũng được sơn màu hồng thu hút khách tham quan là Nhà thờ Domaine de Marie (Đà Lạt), nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Đà Nẵng) và mới đây là nhà thờ giáo xứ Nghĩa Thành (Nghệ An). Tại các nhà thờ này không có quy định cụ thể về trang phục nhưng bạn nên ăn mặc chỉnh tề, kín đáo và thanh lịch khi đến tham quan.

Ở góc cà phê đối diện, có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh nhà thờ màu hồng rực rỡ, tươi mới, nổi bật giữa nền trời xanh.
Dưới tượng Chúa ở phía sau nhà thờ năm nào cũng có tiểu cảnh hang đá. Bên trong hang có tượng Chúa Hài đồng, tượng Đức mẹ Maria.
Trên thân cây quanh nhà thờ đều treo những đèn led hình ngôi sao, biểu tượng mùa Giáng sinh, tượng trưng cho phép lạ của Thượng đế khiến du khách có cảm giác như đang đi giữa trời Âu.
Nhiều hoạt động được nhà thờ tổ chức như hòa nhạc, hát thánh ca... thu hút nhiều giáo dân, du khách tham gia. Đội ca đoàn thường xuyên biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ chủ đề Noel.
Công trình có một tháp chính và hai tháp phụ. Đỉnh tháp chính có độ cao 52,6 mét; bên trên đỉnh có gắn một cây thánh giá cao 3 mét, bên trong là 5 quả chuông có tổng trọng lượng là 5,5 tấn. Hai tháp phụ có nhiều cửa sổ với hoa văn duyên dáng.
Hai bên hông nhà thờ với những dàn đèn nháy giăng ngang khắp khuôn viên rộng rãi.
Sát ngày Giáng sinh, ngoài những buổi thánh lễ, nhiều giáo dân còn đến nhà thờ vào buổi tối để tham quan, cầu nguyện, cùng nhau hát thánh ca.
Nhà thờ là nơi sinh hoạt tôn giáo của hàng trăm giáo dân sinh sống trên địa bàn TP.HCM.

 

Bạn đang đọc bài viết Tân Định, “nhà thờ hồng” rực rỡ Giáng sinh tại chuyên mục Khám phá của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục