
Tập đoàn KN Holdings: Cháy mãi "ngọn lửa" phụng sự, cùng đất nước vươn mình
Ra đời từ năm 1978, Tập đoàn KN Holdings do Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm sáng lập và lãnh đạo đã ghi dấu ấn đậm nét với gần 50 năm phát triển bền bỉ, trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân tiên phong trên nhiều lĩnh vực.
Bước vào kỷ nguyên mới, Tập đoàn đang vươn mình trở thành doanh nghiệp dân tộc tiêu biểu, mở rộng hoạt động đa ngành để phát triển vững mạnh và kiên định, cam kết đồng hành vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.
"Ngọn lửa" phụng sự ấy được hun đúc từ chiến trường năm xưa bằng tinh thần và trái tim người lính, vẫn cháy mãi cùng khát vọng đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
*****
Khi đất nước im tiếng súng, có những người lính trở về với ao ước một cuộc sống bình yên sau bao năm chinh chiến. Nhưng, cựu chiến binh Lê Văn Kiểm vừa đi qua khói lửa chiến tranh lại chọn bước tiếp trên một mặt trận mới - mặt trận kinh tế. Ở đó, vũ khí là trí tuệ, sự quyết liệt và lòng quyết tâm, song mục tiêu tối thượng vẫn là phụng sự Tổ quốc. Ông từng tâm sự: "Nếu như ngày trước cầm súng để bảo vệ Tổ quốc, thì ngày nay, doanh nhân cũng là người lính thời bình, có trách nhiệm xây dựng kinh tế, đóng góp cho sự phát triển của một đất nước độc lập, hùng cường".
Trở về từ chiến trường, nhà sáng lập KN Holdings Lê Văn Kiểm đã tiên phong tham gia xây dựng một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1978, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và bột màu. Đến thời kỳ đổi mới, doanh nghiệp bước vào ngành may mặc xuất khẩu và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực này tại thời điểm đó. Trải qua 47 năm hoạt động và phát triển, KN Holdings hiện đã trở thành một tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu với hơn 40 công ty thành viên và hơn 3.000 nhân sự giàu kinh nghiệm, hoạt động vững chắc trong 5 lĩnh vực, gồm dịch vụ (golf và lưu trú nghỉ dưỡng), bất động sản, khu công nghiệp - logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại nhiều địa phương.
Hành trình xây dựng KN Holdings của doanh nhân Lê Văn Kiểm không chỉ phản ánh tinh thần dấn thân mạnh mẽ của một người lính thời bình mà còn cho thấy sự khác biệt trong khát vọng và tầm nhìn của những doanh nhân từng kinh qua chiến trường. Chuyên gia kinh tế, TS. Huỳnh Thanh Điền, người có nhiều năm quan sát, nghiên cứu về doanh nghiệp, doanh nhân trong tiến trình phát triển đất nước nhìn nhận, sau khi hòa bình lập lại, đặc biệt là từ sau công cuộc Đổi mới năm 1986, nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn bản lề đó, những người lính năm xưa là lực lượng tiên phong mạnh mẽ nhất trên mặt trận kinh tế. Nhưng điều đặc biệt là, con đường kinh doanh của họ không khởi phát từ mưu cầu làm giàu đơn thuần mà bắt nguồn từ một lý tưởng lớn lao hơn, đó là tiếp tục phụng sự Tổ quốc..
"Họ khởi nghiệp để tạo công ăn việc làm cho người dân, để góp phần cải thiện đời sống xã hội, để xây dựng những thương hiệu Việt mang bản sắc riêng trong thời kỳ đất nước hội nhập. Với tôi, hình ảnh người lính trên thương trường là một biểu tượng đẹp, rất đáng trân quý cho sự tiếp nối lý tưởng cao cả. Đó là một hành trình chuyển tiếp từ mặt trận bảo vệ Tổ quốc sang mặt trận kiến thiết quốc gia", TS. Huỳnh Thanh Điền nhìn nhận.
Phân tích về những điểm khác biệt của doanh nhân xuất phát từ người lính, TS. Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh đến tinh thần phụng sự được thể hiện rất rõ, thậm chí đó là "kim chỉ nam" cho hành động. "Họ không chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá mà cân nhắc kỹ lưỡng tác động xã hội của mỗi quyết định kinh doanh và luôn đặt câu hỏi: Việc này có mang lại giá trị cho cộng đồng không? Có giữ gìn được đạo đức nghề nghiệp và danh dự doanh nghiệp không? Chính điều này tạo nên một lợi thế cạnh tranh rất đặc biệt, đó là sự kính trọng và niềm tin từ xã hội - một tài sản vô hình mà không dễ gì mua được bằng tiền. Khi những phẩm chất này thể hiện trong môi trường kinh doanh, chúng không chỉ tạo nên dấu ấn đặc biệt, mà còn tạo ra một lớp doanh nhân mang "bản sắc người lính" - kiên cường trước gian khó, không ngại thất bại, kiên định với mục tiêu lâu dài, và đặc biệt là không dễ bị dao động bởi những thách thức nhất thời", ông nói.
Dưới góc nhìn của chuyên gia này, những "doanh nhân mặc áo lính" như Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm gây dựng doanh nghiệp không phải để "chốt lời" rồi rút lui mà để tạo dựng một nền tảng bền vững, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp bền bỉ cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương nơi họ hoạt động. Và quan trọng hơn cả, họ không ngừng truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân trẻ bằng chính câu chuyện đời mình, bằng tinh thần dấn thân, đạo đức và bản lĩnh.
"Đó chính là tinh thần phụng sự sâu sắc và bền bỉ nhất", chuyên gia Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh và cho rằng, phẩm chất này đến từ việc họ đã được tôi luyện trong môi trường quân đội, một môi trường đòi hỏi sự rèn giũa từ thể chất đến tinh thần, từ tư duy đến hành động, từ tính kỷ luật đến tinh thần trách nhiệm.
"Ở những doanh nhân mang tinh thần và trái tim người lính như ông Lê Văn Kiểm, tính kỷ luật và kiên trì được thể hiện rất rõ nét. Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, kỷ luật cần được thể hiện trong việc thực thi chiến lược, quản lý tài chính, duy trì chất lượng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp thất bại không phải vì tầm nhìn sai, mà vì thiếu kỷ luật trong thực thi. Trong khi đó, sự kiên trì lại là yếu tố giúp họ giữ vững định hướng, không bỏ cuộc trước áp lực hay những "cú sốc" thị trường. Không chỉ vậy, trong quân đội, người lính học cách sống có trách nhiệm với mệnh lệnh, với đồng đội, với Tổ quốc. Khi trở thành doanh nhân, họ kết tinh tinh thần ấy thành trách nhiệm với người lao động, với khách hàng, với cộng đồng, xã hội. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp do các cựu chiến binh sáng lập và điều hành thường rất uy tín, phát triển bền vững và nhân văn", TS. Huỳnh Thanh Điền khái quát.
Gần nửa thế kỷ hoạt động, KN Holdings do Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm dẫn dắt đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tư nhân đa ngành lớn mạnh, là biểu tượng tiêu biểu của khát vọng cống hiến, tinh thần kiến tạo giá trị bền vững trong dòng chảy 40 năm Đổi mới của đất nước.
Từ những sân golf đẳng cấp quốc tế mở đường cho ngành công nghiệp không khói, đến các siêu đô thị tại các vị trí chiến lược hay hàng nghìn tỷ đồng dành cho các hoạt động thiện nguyện, giáo dục, y tế, đền ơn đáp nghĩa…, hành trình của KN Holdings là một minh chứng điển hình cho tinh thần phụng sự bằng "trái tim người lính".
"Tôi luôn tâm niệm rằng, phụng sự đất nước là một phần của cuộc đời mình. Với tôi, chẳng có gì ý nghĩa hơn khi được đền ơn đất mẹ - nơi nuôi dưỡng, cưu mang và tôi luyện để tôi được sống, trưởng thành và đủ nghị lực để vượt qua mọi gian khó'', Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings chia sẻ.
KN Holdings là doanh nghiệp tiên phong đưa dịch vụ golf về Việt Nam với sự ra đời của sân golf Long Thành - sân golf đầu tiên do người Việt đầu tư và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2001. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn và golf vẫn là một khái niệm xa lạ, lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực này của ông Kiểm khi ấy đã gây ra không ít hoài nghi, thậm chí có người cho rằng, con đường ấy thật mạo hiểm. Nhất là khi, doanh nghiệp của ông vẫn đang "ăn nên làm ra" với trong lĩnh vực may mặc và xây dựng.
Nhưng với tầm nhìn chiến lược của một người lính từng dày dạn trận mạc, ông Kiểm đã nhận ra tiềm năng to lớn của ngành kinh tế không khói - Golf trong việc đón dòng khách cao cấp, kích thích sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan, góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước. Bản lĩnh dấn thân và tinh thần "làm thật" của người lính năm xưa đã thôi thúc ông quả quyết bước chân tới vùng đất đồi nghèo khó, chưa hòa lưới điện quốc gia, ở huyện Long Thành (cũ), tỉnh Đồng Nai, để xây dựng sân golf.
Sân golf Long Thành chính là sân golf đầu tiên tại Việt Nam do người Việt tự đầu tư, thi công và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án có quy mô 350ha, bao gồm hai cụm Sân Đồi và Sân Hồ, mỗi cụm 18 đường golf, được trang bị hệ thống chiếu sáng hiện đại có thể phục vụ người chơi ban đêm.
Sân golf Long Thành không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, mà còn được bình chọn là một trong những sân golf đẹp nhất Việt Nam và châu Á, với hơn 60% hội viên từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và các nước châu Âu. Có thể nói, sân golf Long Thành là một trong những điểm đến du lịch cao cấp, góp phần đưa Việt Nam từng bước vươn lên trên bản đồ golf khu vực và thế giới. Năm 2008 Sân golf Long Thành được Hiệp hội Golf châu Á - Thái Bình Dương vinh danh là sân golf thân thiện với môi trường nhất.
Không dừng lại ở đó, năm 2012, với mong muốn thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt - Lào, ông Lê Văn Kiểm đã mạnh dạn đầu tư sân golf Long Viên tại đặc khu kinh tế Vientiane (Lào), trở thành điểm hút golf thủ quốc tế tại Đông Nam Á.
Năm 2018, "sân cỏ xanh" ấy tiếp tục lan tỏa với sự ra đời của sân KN Golf Links tại Cam Ranh. Đây là sân folf được thiết kế bởi huyền thoại Golf - Greg Norman và từng được vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá như "Sân Golf mới tốt nhất Châu Á 2018" do Golf Digest Australia bình chọn, "Sân golf mới tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2018" do Asian Golf Awards trao tặng. Trong năm 2019, KN Golf Links tiếp tục nhận giải "Sân Golf tốt nhất Việt Nam" do Asian Golf Awards bình chọn và "Top 10 sân Golf hàng đầu Việt Nam". Giữa năm 2023, KN Golf Link vinh dự được lựa chọn để đăng cai giải International Series Vietnam thuộc khuôn khổ Asian Tour.



Các sân golf do KN Holdings kiến tạo đã mở đường, đặt nền móng cho một ngành công nghiệp mới tại Việt Nam.
Có thể thấy, hơn cả những công trình kinh doanh, các sân golf do KN Holdings kiến tạo chính là những dấu ấn mở đường, đặt nền móng cho một ngành công nghiệp mới tại Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường. Sự can đảm và dấn thân của KN Holdings, của doanh nhân Lê Văn Kiểm đã thắp lửa cho một xu hướng phát triển bền vững, biến những vùng đất hoang sơ thành những điểm đến đẳng cấp.
Theo TS. Huỳnh Thanh Điền, đối với doanh nhân phụng sự đất nước, không có gì lớn lao hơn việc gắn sự nghiệp cá nhân với vận mệnh quốc gia. Điều này được thể hiện rõ nét trong lựa chọn đầu tư vào những lĩnh vực thiết yếu như năng lượng, nông nghiệp, giao thông, hạ tầng, dịch vụ, du lịch, những ngành nghề không mang lại lợi nhuận tức thời nhưng mang ý nghĩa phát triển lâu dài cho đất nước.
"Thậm chí, họ sẵn sàng đầu tư vào những lĩnh vực mới, những lĩnh vực không nhiều người dám làm, nhưng rất cần thiết và quan trọng trong tiến trình phát triển của dân tộc. Họ làm vì trách nhiệm, vì lòng yêu nước, vì mong muốn đất nước có thể vươn tầm", TS. Huỳnh Thanh Điền chia sẻ.
Nhìn vào những sân golf gắn với dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế do KN Holdings kiến tạo, rõ ràng tinh thần phụng sự và khát vọng cống hiến đã được Anh Hùng Lao động Lê Văn Kiểm gửi gắm không chỉ trong từng dự án, mà còn trong cách ông lựa chọn đường đi - con đường của người tiên phong mở lối. Đó bản lĩnh làm những điều chưa ai làm, phát triển những giá trị mới cho đất nước, một cách lặng lẽ mà vững chãi.
Nếu như những sân golf của KN Holdings mở đường cho ngành công nghiệp không khói, thì những dự án bất động sản lớn do doanh nghiệp này đầu tư xây dựng đang góp phần định hình lại diện mạo đô thị, tạo ra cú hích phát triển cho các địa phương nơi dự án hiện diện.
Trên thực tế, mỗi dự án được KN Holdings xây dựng đều là kết quả của một quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, được phát triển với tầm nhìn dài hạn, gắn chặt với chiến lược phát triển của địa phương và của vùng. Nhờ đó, các đại đô thị, các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng mang thương hiệu "KN" không phải là những khối bê tông thô kệch, mà là những hệ sinh thái sống động, hài hòa với thiên nhiên, giàu tiện ích và mang lại giá trị bền vững.
Tại đây, chủ đầu tư dành nhiều diện tích cho cây xanh, mặt nước, phát triển các tiện ích công cộng phục vụ cư dân và du khách. Không gian sống không chỉ xanh, sạch mà còn tạo điều kiện để cư dân gắn kết, tận hưởng đời sống tinh thần chất lượng cao. Điều đó cũng lý giải vì sao, dù không ồn ào truyền thông, nhưng mỗi công trình của KN Holdings khi ra mắt đều được đón nhận tích cực, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Siêu đô thị sân bay CaraWorld - một khu phức hợp đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng quy mô gần 800ha nằm sát bên sân bay quốc tế Cam Ranh và bãi biển Bãi Dài nổi tiếng.
Điển hình như Siêu đô thị sân bay CaraWorld - một khu phức hợp đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng quy mô gần 800ha nằm sát bên sân bay quốc tế Cam Ranh và bãi biển Bãi Dài nổi tiếng. Với hệ sinh thái bao gồm sân golf chuẩn quốc tế, khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, căn hộ cao tầng, khu phố thương mại, bến du thuyền và công viên chuyên đề, CaraWorld được định vị là một "thành phố ven biển" hiện đại, góp phần thúc đẩy du lịch Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ vươn tầm quốc tế. Dự án này còn là một điển hình cho tư duy quy hoạch đồng bộ, bài bản và tôn trọng địa hình tự nhiên, khi toàn bộ kiến trúc được bố trí theo hướng mở, lấy cảnh quan biển làm trung tâm, đồng thời đảm bảo không xâm hại hệ sinh thái vùng ven biển.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nhiều chủ đầu tư lựa chọn con đường ngắn hạn để tối đa hóa lợi nhuận, thì những nhà phát triển thật, kiên trì xây dựng giá trị cốt lõi, gắn bó mật thiết với định hướng quy hoạch, chiến lược phát triển vùng và bài toán phát triển bền vững… chính là những "kiến trúc sư thầm lặng" của thị trường bất động sản và tương lai đô thị Việt.
"Vai trò của họ là nền tảng để giữ cho thị trường không bị chao đảo trước các cú sốc, là đối trọng với xu hướng đầu cơ, giúp thị trường phát triển minh bạch, chuyên nghiệp, bền vững. Và quan trọng hơn cả, họ giúp kiến tạo môi trường sống đáng giá chứ không đơn thuần chỉ là những tòa nhà", KTS. Đỗ Viết Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) đánh giá.
Theo ông Chiến, nếu không có tầm nhìn dài hạn, tinh thần kiến tạo và phụng sự đất nước bằng cả trái tim, xem mỗi dự án là một phần trong tiến trình phát triển quốc gia, không tách rời trách nhiệm cộng đồng thì không thể dựng xây nên những công trình như vậy.
"Một thị trường muốn trường tồn thì cần phải có những doanh nghiệp như KN Holdings và họ xứng đáng được xã hội tôn vinh, được Nhà nước tạo điều kiện, và được xem là đối tác đồng hành trong hoạch định chính sách phát triển đô thị", ông Chiến nhấn mạnh.
Để hiện thực hóa tầm nhìn của mình, trong những năm phát triển dự án, KN Holdings thường có lựa chọn chiến lược "đứng trên vai người khổng lồ" khi hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín như Keppel Land hay CapitaLand Development từ rất sớm. Trong đó, mối quan hệ chiến lược với CapitaLand Development đã duy trì suốt hơn 18 năm, mang lại nhiều dấu ấn, có thể kể đến các dự án tiêu biểu như The Vista An Phú, Vista Verde và Feliz En Vista.
"Hợp tác quốc tế giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận được tiêu chuẩn, công nghệ, quản trị hiện đại, điều mà không phải lúc nào cũng có thể xây dựng từ nội lực. Ngoài ra, sự tham gia của các thương hiệu quốc tế còn tạo ra hiệu ứng niềm tin cho thị trường, nhất là với các nhà đầu tư và khách hàng cao cấp. Về dài hạn, điều này góp phần nâng cao vị thế bất động sản Việt Nam trên bản đồ thế giới, thúc đẩy hội nhập và nâng chuẩn chất lượng toàn ngành", Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Đỗ Viết Chiến đánh giá.
Còn theo TS. Huỳnh Thanh Điền, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài và chủ động hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, mô hình hợp tác của KN Holdings hoàn toàn có thể được xem là hình mẫu để nhân rộng. Lý do là vì mô hình này đã chứng minh được hiệu quả thực tiễn trong việc tạo ra các sản phẩm bất động sản đẳng cấp quốc tế, góp phần thay đổi diện mạo các vùng đất và thể hiện năng lực hợp tác bền vững của doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác hàng đầu thế giới.
"Việc các doanh nghiệp bất động sản trong nước mang khát vọng kiến tạo những điểm đến tầm cỡ quốc tế và chủ động 'đứng trên vai người khổng lồ' bằng cách hợp tác với các đối tác chiến lược hàng đầu thế giới là một bước đi khôn ngoan và cần thiết", TS. Huỳnh Thanh Điền nhận định.
Bên cạnh thành công trong kinh doanh, KN Holdings còn được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp tư nhân đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội và thiện nguyện. Tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa là cách thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự đất nước từ Ban lãnh đạo Tập đoàn.
Doanh nhân Lê Văn Kiểm luôn tâm niệm: "Bài tập thể dục đầu tiên cho trái tim chính là hành động dùng đôi tay của mình để giúp đỡ cộng đồng". Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, doanh nhân Lê Văn Kiểm đã cùng vợ đóng góp nhiều tỷ đồng xây nhà tình nghĩa, cùng nhau lập và điều hành các quỹ từ thiện, quỹ khuyến học lên tới chục tỷ đồng. Họ cũng góp mặt trong nhiều dự án thiện nguyện do Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ phát động.
Tổng giá trị đóng góp cho cộng đồng của KN Holdings đến nay đã lên đến hơn 2.900 tỷ đồng. Trong đó, có 500 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, và gần đây nhất là 180 tỷ đồng hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.
Doanh nhân Lê Văn Kiểm và gia đình còn được biết đến là một trong bảy thành viên của Hội đồng sáng lập Trường đại học Fulbright Việt Nam, cam kết cùng hiến tặng trường 35 triệu USD hỗ trợ giai đoạn một dự án xây dựng khuôn viên chính của trường tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.
"Giá trị lớn nhất mà tập đoàn hướng đến đó là mang lại giá trị cho cộng đồng và để lại dấu ấn bởi những công trình mang tầm cỡ quốc tế. Còn sức khỏe đến đâu, tôi sẽ còn lao động, phấn đấu không ngừng nghỉ đến đó. Cá nhân tôi cam kết sẽ dành phần lớn lợi nhuận từ các dự án của tập đoàn để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc", doanh nhân Lê Văn Kiểm bộc bạch.
Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn KN Holdings ủng hộ 55 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Có lẽ ở Việt Nam, người chiến sĩ Lê Văn Kiểm năm xưa là một trong những doanh nhân in dấu chân nhiều nhất trên khắp mọi miền của Tổ quốc trong hoạt động từ thiện và đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn, từ những vùng núi xa xôi hẻo lánh cho đến quần đảo Trường Sa máu thịt của Tổ quốc.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng nhấn mạnh: "Khi trở thành doanh nhân thành đạt, ông Lê Văn Kiểm luôn chia sẻ với cộng đồng, sống có nghĩa, có tình với đồng bào, đồng chí, càng có trách nhiệm cao đối với xã hội... Tấm lòng và việc làm từ thiện của ông còn vươn tầm xa hơn đến với cựu chiến binh Lào, Cu Ba..., giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Nghĩa cử cao đẹp ấy chứa đựng tinh thần quốc tế vô sản, thể hiện đạo lý tốt đẹp, tình nghĩa của người Việt Nam. Không chỉ một mình làm từ thiện, ông còn vận động các doanh nghiệp khác cùng tham gia làm từ thiện. Ông Lê Văn Kiểm là 'Sứ giả của lòng nhân ái' được quần chúng nhân dân mến mộ".
Dưới góc nhìn của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, doanh nhân Lê Văn Kiểm là một tấm gương sáng về thi đua yêu nước, cần nhân rộng, nêu gương cho mọi người học tập; là một doanh nhân tâm, tài trong thời kỳ kinh tế hội nhập, là tấm gương tiêu biểu cho các doanh nghiệp trên toàn quốc học tập và noi theo. Những nhân cách, nghĩa cử cao đẹp và những đóng góp tích cực của ông đối với đất nước, đối với nhân dân thể hiện một phẩm chất cao quý, đó là phẩm chất anh hùng của một con người anh hùng...
Thực tế, doanh nghiệp cũng như cá nhân doanh nhân Lê Văn Kiểm đã nhiều lần được Đảng, Nhà nước Việt Nam, Lào, Campuchia ghi nhận và trao tặng các huân chương cao quý. Cuối năm 2020, ông Kiểm cùng vợ là bà Trần Thị Cẩm Nhung cùng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là lần thứ hai ông Lê Văn Kiểm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Có thể thấy, hành trình gần nửa thế kỷ của KN Holdings và Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm không đơn thuần là câu chuyện phát triển của một doanh nghiệp tư nhân. Đó còn là hành trình bền bỉ của một người lính mang trong mình lý tưởng cống hiến cho đất nước, không bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, lâu dài và đầy trách nhiệm. Điều đáng trân quý hơn, tinh thần phụng sự ấy vẫn đang được viết tiếp trong kỷ nguyên mới của đất nước thông qua các thế hệ tiếp nối.
Khi chuyển đổi xanh trở thành mục tiêu chiến lược, KN Holdings dưới sự điều hành của thế hệ kế cận là doanh nhân Lê Nữ Thuỳ Dương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn - con gái của doanh nhân Lê Văn Kiểm, đã sớm đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực được khuyến khích như năng lượng tái tạo, khu công nghiệp thế hệ mới, nông nghiệp công nghệ cao để đồng hành cùng đất nước vươn mình. Với phương châm "Sáng tạo tiên phong - Bền vững toàn diện - Đồng hành phát triển", KN Holdings không ngừng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam. Đặt trọng tâm vào phát triển năng lượng sạch, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, Tập đoàn đã đưa vào vận hành hàng loạt nhà máy điện mặt trời quy mô lớn với tổng công suất 200MWP, không chỉ đóng góp vào lưới điện quốc gia mà còn giúp giảm phát thải carbon, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Đó là Nhà máy điện mặt trời KN Cam Lâm (50MWp, diện tích 70ha), đóng góp 79 triệu kWh/năm, giảm phát thải gần 72.500 tấn CO₂; Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh (100MWp, diện tích 120ha), đóng góp 160 triệu kWh/năm, giảm phát thải 154.000 tấn CO₂; Nhà máy điện mặt trời Cam Lâm VN (50MWp, diện tích 75ha), đóng góp 79 triệu kWh/năm, giảm phát thải hơn 72.500 tấn CO₂.
Song song đó, các khu công nghiệp xanh cũng đang được bà Lê Nữ Thuỳ Dương định hướng phát triển theo mô hình tích hợp công nghệ thông minh và hạ tầng xanh. Trong năm 2024, doanh nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt 3 dự án khu công nghiệp lớn với tổng quy mô hơn 2.200ha. Đây không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là không gian sống và làm việc tiêu chuẩn cao, gắn kết cộng đồng chuyên gia, người lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng phát triển. Đặc biệt, các khu công nghiệp được định hướng phát triển thành hệ sinh thái công nghiệp toàn diện, bao gồm trung tâm đào tạo nghề, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển. Mục tiêu của Tập đoàn là tối ưu hóa chuỗi cung ứng, đẩy mạnh kết nối toàn cầu và nâng cao vị thế công nghiệp của Việt Nam trong khu vực.


Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh và KN Cam Lâm.
Trong mảng nông nghiệp, KN Holdings đã và đang triển khai nghiên cứu các mô hình ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và quản lý, hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, giảm thiểu tác động đến môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt Nam. Hiện Tập đoàn đang triển khai nghiên cứu tiền khả thi và xin chủ trương đầu tư cho 4 dự án tại Đồng Nai, với tổng quy mô 5.000ha. Các dự án tập trung phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm trung tâm thực nghiệm, chuyển giao kỹ thuật và bảo tồn nguồn giống quý, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển nông nghiệp bền vững.
Với triết lý kinh doanh lấy phát triển bền vững làm nền tảng cốt lõi, KN Holdings luôn cân nhắc kỹ lưỡng trong từng hoạt động đầu tư nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa nhịp sống con người và môi trường tự nhiên. Mỗi dự án do Tập đoàn triển khai không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn chứa đựng tinh thần nhân văn sâu sắc, hướng đến nâng cao chất lượng sống và xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững - nơi con người, môi trường và xã hội cùng hòa nhịp vươn lên.
Trên tất cả, KN Holdings đang không ngừng nỗ lực để trở thành doanh nghiệp dân tộc tiêu biểu của Việt Nam, nâng cao vị thế của một tập đoàn đa ngành phát triển vững mạnh, đồng hành vì hạnh phúc, thịnh vượng của cộng đồng, xã hội và đất nước.
Nhìn về tương lai của những doanh nghiệp dân tộc như KN Holdings, TS. Huỳnh Thanh Điền đánh giá: "Ngọn lửa phụng sự ấy có lẽ sẽ không bao giờ nguội lạnh". Ông lý giải, ngay cả trong những giai đoạn đầu khi kinh tế tư nhân chưa được nhìn nhận đúng vai trò, họ vẫn kiên cường đi tới, vừa khai phá con đường cho doanh nghiệp của mình, vừa góp phần định hình con đường phát triển chung của đất nước.
"Chúng ta biết rằng, sau khi bước vào thời kỳ Đổi mới năm 1986, nền kinh tế Việt Nam đã chuyển mình sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng thành phần kinh tế tư nhân lúc đó vẫn chưa được nhìn nhận một cách thấu đáo. Năm 2002, kinh tế tư nhân mới được ghi nhận là một trong 3 thành phần kinh tế của Việt Nam, tức là chính thức công nhận thành phần kinh tế này. Mãi 15 năm sau, tại Nghị quyết 10-NQ/TW/2017, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Nhưng cho đến Nghị quyết 68-NQ/TW/2025, kinh tế tư nhân mới thực sự được khẳng định là một động lực quan trọng nhất.
Trong bối cảnh hành lang pháp lý còn chưa rộng mở, các doanh nghiệp tư nhân tiên phong như KN Holdings vẫn kiên cường bám trụ thị trường, kiên cường đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước thì khi thể chế đã hoàn thiện hơn, nhận thức về kinh tế tư nhân đầy đủ hơn, và đón nhận lời hiệu triệu của thời đại, chắc chắn rằng, tinh thần phát triển và phụng sự trong họ sẽ càng rực cháy mạnh mẽ hơn. Chúng ta có thể tin tưởng, tầm vóc của những doanh nghiệp dân tộc sẽ càng được nâng lên trên hành trình vươn tới của đất nước trong kỷ nguyên mới này", TS. Huỳnh Thanh Điền bày tỏ tin tưởng.
Đặc biệt, tinh thần phụng sự đất nước rực cháy cho đến tận hôm nay của những doanh nhân như ông Lê Văn Kiểm đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ doanh nhân trẻ, thế hệ kế cận, nổi bật như bà Lê Nữ Thuỳ Dương, về đạo đức, bản lĩnh và lòng tự tôn dân tộc. "Ngọn lửa" ấy đang được trao truyền, tiếp nối để cháy mãi trên hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, song hành cùng các mục tiêu lớn lao của đất nước trong kỷ nguyên mới ", TS. Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh./.
Tổng kết 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình từ một nước nghèo vươn lên thành quốc gia đang phát triển, thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng và giữ vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Những thành tựu vĩ đại đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giúp Việt Nam tích lũy đủ nội lực cho sự phát triển bứt phá tiếp theo. Gắn liền với hành trình ấy là sự phát triển không ngừng, dấu ấn và đóng góp khó đong đếm của khu vực kinh tế tư nhân, nòng cốt là các doanh nghiệp tư nhân.
Mùa xuân năm 2025 được xác định là thời điểm bản lề, chuẩn bị bắt đầu kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, là thời điểm hội tụ, tổng hòa các lợi thế, ý chí, quyết tâm cùng khát vọng, niềm tin, khí thế mới để có thể tạo sự chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát và tự tin nâng cao nội lực của đất nước, vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội vươn tới những mục tiêu lớn lao hơn.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Nhấn mạnh "để vuột mất cơ hội là có lỗi với lịch sử", Tổng Bí thư yêu cầu cần thống nhất nhận thức và hành động về sự cấp bách phải tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế một cách mạnh mẽ, quyết liệt và toàn diện hơn để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh và phát triển.
Trong bối cảnh đó, kinh tế tư nhân đang được xem xét, định hình trở thành trụ cột quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế. Không có kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh thì sẽ không có nền kinh tế quốc gia vững mạnh, tự chủ và có sức chống chịu tốt. Cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển đột phá được đánh giá là then chốt để đạt được các mục tiêu đặt ra, trước mắt là tăng trưởng kinh tế 2 con số. Một nghị quyết mới về kinh tế tư nhân đang được mong chờ sẽ tạo ra những cải cách mạnh mẽ, thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân đẩy nhanh quá trình đổi mới, thay đổi cơ cấu và vươn tới những giới hạn cao nhất của nền kinh tế; tạo nền tảng cho khả năng vươn mình thành những doanh nghiệp đa quốc gia và góp phần định hình kỷ nguyên mới của đất nước.
Tương lai của nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc lớn vào khu vực kinh tế tư nhân. Được khuyến khích và hun đúc thêm hào khí dân tộc, khẳng định vị thế và tạo ra những cảm hứng phát triển mới, tin rằng các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ còn ghi dấu ấn bằng những bước tiến đột phá trong kỷ nguyên vươn mình, quyện hòa giữa khát vọng làm giàu và tinh thần dân tộc, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường. Lựa chọn phát triển kinh tế tư nhân là con đường ngắn nhất để vượt qua những khó khăn hiện tại và vươn tới tương lai thịnh vượng.
Đầu tháng 3, chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương về một số giải pháp chiến lược nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy và tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân, xóa bỏ những định kiến, tư duy không đúng để tạo sự thay đổi trong "ứng xử" và hành động, chính sách cụ thể đối với khu vực kinh tế quan trọng này, đồng thời phải có chiến lược rõ ràng cho phát triển kinh tế tư nhân.
Trong bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng", Tổng Bí thư khẳng định: Chúng ta cần phải quán triệt lại định hướng quan điểm và nhận thức trong cả hệ thống chính trị về vai trò của kinh tế tư nhân như là động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong hoạch định chính sách, khắc phục những hạn chế và phát huy tính ưu việt của cơ chế thị trường để hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân nâng cao năng suất lao động và đổi mới sáng tạo.
Chuyên đề: Sứ mệnh lịch sử của kinh tế tư nhân trên Reatimes.vn, thông qua những cuộc thảo luận sâu sắc với các chuyên gia hàng đầu, sẽ khắc họa rõ nét và đưa ra những hình dung cụ thể về đóng góp của kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân trong hành trình 40 năm Đổi mới của đất nước và nhìn nhận về vị thế, vai trò của khu vực kinh tế này đối với cuộc đổi mới lần thứ 2 trong kỷ nguyên vươn mình. Đồng thời, làm rõ những rào cản, thách thức đang nhấn chìm khát vọng của khối doanh nghiệp tư nhân; kiến nghị chính sách để tạo đường băng rộng mở cho kinh tế tư nhân cất cánh.
Trân trọng giới thiệu tới độc giả!